MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Beton 6 muốn xóa 482 tỉ nợ phải thu khó đòi

Cẩm Thư LDO | 12/01/2021 19:12
Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM:BT6) sẽ xin ý kiến cổ đông về việc xóa hơn 482 tỉ nợ phải thu khó đòi.

Theo đó, ngày 21.1 tới, BT6 sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm ông Phạm Văn Hiên, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa theo nguyện vọng của 3 cá nhân này.

Số lượng thành viên HĐQT sẽ giảm từ 5 thành viên như hiện tại xuống 3.

Ứng viên duy nhất ứng cử vào HĐQT là ông Lê Nguyễn Phương - Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, BT6 trình cổ đông thông qua việc xóa khoản nợ phải thu khó đòi với tổng giá trị hơn 482 tỉ đồng.

Một số khoản nợ phải thu khó đòi lớn của BT6 như: Công ty TNHH MTV 3D - Long Hậu (gần 124 tỉ đồng), Khu tái định cư Trương Đình Hội 2 (hơn 30 tỉ đồng), Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và xi măng HB (55 tỉ đồng), ông Trần Nguyễn Vũ (33 tỉ đồng).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, ban lãnh đạo Beton 6 cho biết, công ty đã nộp đơn yêu cầu phá sản đến Tòa Án và hiện Tòa đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty.

Nếu được phá sản, Beton 6 sẽ khép lại 60 năm hoạt động trong ngành bê tông.

Beton 6 tiền thân là công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu kiện bê tông cốt thép cầu đường tại miền Nam Việt Nam. Sau 30.4.1975, doanh nghiệp được Bộ Giao thông Vận tài tiếp quản, trong quá trình hoạt động đổi tên thành Công ty Bê tông 620.

Ngày 28.3.2000, Công ty chính thức chuyển sang hình thức cổ phần với tên gọi CTCP Bêtông 620 Châu Thới. Ngày 18.4.2002, Beton 6 chính thức được niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu 23.500 đồng/cổ phiếu cho ngày đầu tiên giao dịch.

Đến 27.11.2015, Công ty đã hủy niêm yết toàn bộ cổ phần của mình trên HOSE (gần 33 triệu cổ phiếu) với lý do tập trung cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dù vậy, kể từ khi rời sàn HOSE, kết quả kinh doanh của Beton 6 bắt đầu lao dốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn