MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Big C ngừng nhập sản phẩm dệt may Việt Nam, các nhà cung cấp "choáng váng"

Huân Cao LDO | 03/07/2019 17:05

Chiều 3.7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam trong nhiều năm qua, đã kéo đến văn phòng  Big C  tại  quận Phú Nhuận, TPHCM để hỏi cho rõ về việc chuỗi siêu thị này ngừng nhập hàng của nhiều doanh nghiệp Việt.

Email gửi đến các nhà cung cấp ngày 2.7. Central Group Việt Nam là đơn vị sở hữu Big C cho biết,  kể từ tháng 7, Central Group Việt Nam tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng thương mại đã được ký kết giữa 2 bên.

Bà Nguyễn Thị Kim Trúc - GĐ Công ty may mặc Hiền Trúc trao đổi với Lao Động. Ảnh: Huân Cao 

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại tòa nhà văn phòng Big C, chiều 3.7 nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm cho Big C Việt Nam và cả công nhân kéo đến tụ tập phản đối quyết định ngừng nhập hàng của Big C.

Nhiều người còn mang theo băng rôn phản đối việc Big C tạm dừng hợp đồng nhập hàng may mặc. Thông báo tạm ngừng nhập hàng của Big C được gửi qua mail vào chiều tối 2.7 và có hiệu lực ngay đã làm nhiều doanh nghiệp Việt bất ngờ.

BigC  trực thuộc Central Group là một tập đoàn đa ngành chuyên về bán lẻ có trụ sở tại Thái Lan. Vào năm 2016 Central Group đã mua lại Big C từ tập đoàn Casino - Pháp với giá hơn 1,3 tỷ USD.

Central Group cũng chính là tập đoàn Thái Lan thâu tóm chuỗi siêu thị Metro Việt Nam. Hiện tại, đây nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Trúc - GĐ Công ty may mặc Hiền Trúc là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm may mặc 19 năm nay cho biết trở tay không kịp trước quyết định ngừng nhập hàng đột ngột của Big C.

"Họ thông báo qua mail chiều qua và nói quyết định có hiệu lực ngay. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi kéo đến thì họ nói họ tạm ngừng để có chiến lược mới chứ không phải không nhập." - bà Trúc nói.

Chiều 3.7, đại diện Big C Việt Nam khẳng định, quyết định dừng nhập hàng may mặc chỉ là tạm thời và không phải là chấm dứt hợp đồng cung cấp. Việc tạm dừng nhập hàng này  diễn ra khoảng 2 tuần, để doanh nghiệp đánh giá lại chiến lược, xem xét lượng hàng tồn kho... và đề ra kế hoạch mới.

Đại diện Big C cũng cho biết, trong 2 ngày tới, các doanh nghiệp cung cấp hàng, sẽ nhận được thư mời của lãnh đạo Big C, thảo luận về định hướng của doanh nghiệp về ngành hàng thời trang trong giai đoạn mới.

 Mặc dù được đại diện Big C giải thích, nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn ở lại nghe ngóng thông tin. Ảnh: Huân Cao

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn