MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãi suất tiếp tục hạ. Ảnh: ABB

Big4 liên tục giảm lãi suất tiết kiệm

Trà My LDO | 23/06/2023 15:28
Các ngân hàng trong khối Big4 là Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa gia nhập đường đua giảm lãi suất tiết kiệm. Đây là động thái đáng chú ý khi các ngân hàng này chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi trên thị trường.

Các ngân hàng hạ lãi suất 0,5% ở một số kì hạn. Cụ thể, ở kì hạn 3 tháng, lãi suất huy động giảm từ 4,6% xuống 4,1%. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động giảm từ 5,5% xuống 5%. Ở kì hạn 12 tháng, lãi suất huy động giảm từ 6,8% xuống 6,3%. Ở kỳ hạn 24 tháng lãi suất huy động giảm từ 6,8% xuống 6,3%/năm.

Chuyên gia VNDIRECT kì vọng lãi suất tiền gửi bình quân kì hạn 12 tháng sẽ giảm xuống 6,5%/năm trong năm nay. Lí giải cho dự báo của mình, chuyên gia cho rằng, lãi suất sẽ giảm do nhu cầu tín dụng yếu do tăng trưởng kinh tế chậm chạp và thị trường bất động sản ảm đạm, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để giảm lãi suất điều hành.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp trường Đại học Fulbright Việt Nam - cho biết: “Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm cao. Lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức cao, có thời điểm lên đến 10,5 - 11%. Vừa rồi, lãi suất tiết kiệm đã giảm, lãi suất tiết kiệm kỳ trên 12 tháng khoảng 6,9-8,5%, ngân hàng nào quá thiếu vốn mới nâng lên 9%. Nhưng lãi suất cho vay vẫn 13%, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phải vay với mức lãi suất cao hơn, không được ưu ái. Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu nằm trong hệ thống các ngân hàng”.

Từ tháng 3.2023 đến tháng 6.2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất với mức giảm 0,5 - 2,0%/năm.

"Việc tiếp tục giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước khẳng định và xác lập xu hướng giảm lãi suất cho thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng các ngân hàng mạnh dạn và quyết liệt hơn trong việc giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế" - đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước - Đào Minh Tú cho biết: “Với các biện pháp điều hành và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đến nay, về cơ bản mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%/năm (giảm 0,7% so với cuối năm 2022); lãi suất cho vay bình quân VND ở mức khoảng 8,9%/năm (giảm 1,0%/năm so với cuối năm 2022)”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn