MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Bình

Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

ĐÌNH TRỌNG LDO | 10/07/2021 08:57

Ngày 10.7, chợ đầu mối hàng Bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương) phải tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù có thông báo từ trước đó, nhưng sáng ngày 10.7 vẫn rất đông thương lái đưa hàng về và tiểu thương cũng đến mua hàng tấp nập tại chợ đầu mối hàng Bông, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đại diện phường Phú Hòa cho biết, đang cử lực lượng xuống kiểm tra yêu cầu những người liên quan thực hiện nghiêm quyết định tạm dừng hoạt động chợ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, thành phố quyết định phải tạm dừng hoạt động chợ đầu mối hàng Bông cho đến khi có thông báo mới.

Chợ đầu mối hàng Bông sáng 10.7. Ảnh: Dương Bình

Nguyên nhân tạm dừng hoạt động chợ đầu mối hàng bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương), bà Nguyễn Thu Cúc cho biết do toàn thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Hơn nữa, chợ này có thương lái ở nhiều tỉnh, thành phố đổ về, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao. Vì vậy cần tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn và xử lý các vấn đề dịch bệnh ở đây.

Bà Cúc cho biết thêm, một chợ đầu mối khác là chợ Bưng Cầu (phường Hiệp An), sau một thời gian tạm dừng nay đã hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện lợi và các chợ truyền thống đang hoạt động đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân.

Về nguồn hàng cung ứng cho thị trường tỉnh phát triển công nghiệp có đến gần 1,3 triệu lao động, đại diện Sở Công Thương cho biết, Sở cùng các địa phương đã có sự tính toán đảm bảo đủ hàng hóa cung cấp cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Giá một số củ quả tăng đột biến ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Bình Dương có 107 chợ, 12 siêu thị, 278 cửa hàng tiện lợi, 5 trung tâm thương mại đang hoạt động. Sở Công thương đã làm việc với các nhà phân phối và điều hành các chuỗi siêu thị đảm bảo đủ hàng hóa cho người dân.

Về giá cả một số mặt hàng rau củ quả tăng đột biến, ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo đơn vị quản lý thị trường kiểm tra lại nguồn cung các mặt hàng đưa về Bình Dương, kiểm soát giá cả, không để tăng bất thường như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn