MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ theo chỉ đạo của Đảng. Ảnh: PC

Bộ Công Thương cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng

Phạm Chí LDO | 25/01/2018 21:57

Ngày 17.1, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS “Về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ”. Theo đó, ngay trong quý I này, Bộ dự kiến sẽ cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng, trở thành Bộ đi tiên phong trong công tác này.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương, hiện nay Bộ đang quản lý 428 cán bộ là trưởng, phó phòng các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương đặt ra yêu cầu thực hiện tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, hạn chế cấp trung gian trong thực thi công vụ; đảm bảo việc tinh giản, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại các đơn vị thuộc bộ thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch. Bộ cũng quy định rõ tất cả các phòng chỉ có 1 trưởng phòng, số lượng phó phòng ở những đơn vị có trên 10 cán bộ tối đa là 2 người, còn những phòng có từ 10 cán bộ trở xuống chỉ có 1 người.

Cụ thể, việc thực hiện cắt giảm cán bộ cấp phòng đã được bộ thực hiện khá rốt ráo. Tính đến tháng 1.2018, bộ đã tinh gọn bộ máy từ 35 đầu mối xuống còn 30 đầu mối, từ 197 cấp phòng xuống còn 125. Tới đây, sẽ có khoảng 20 cán bộ cấp vụ và hàng trăm cán bộ cấp phòng sẽ bị cắt giảm, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu mà Nghị quyết TƯ 6 đặt ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn