MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện tại lô đất công nói trên, Công ty Đất Xanh đã xây dựng 2 toà nhà chung cư để bán. Ảnh: C.H

Bộ Công Thương lập đoàn xác minh vụ bán đất công của Công ty cổ phần Kim khí TPHCM

CAO HÙNG LDO | 19/07/2018 20:17

Chiều 19.7, nguồn tin từ Công ty cổ phần Kim khí TPHCM (HMC) cho hay: Bộ Công Thương đã chính thức lập đoàn xác minh và vào TPHCM kiểm tra vụ chuyển nhượng dự án bất động sản, liên quan đến đất công tại HMC mà báo Lao Động đã phản ánh.

Ngày 19.7, đoàn xác minh của Bộ Công Thương gồm 5 thành viên, do Chánh thanh tra Bộ Công Thương chủ trì đã vào TPHCM. Đoàn đã mời ông Hứa Văn Hải (SN 1956) – nguyên cán bộ HMC, người đứng đơn tố cáo HMC chuyển nhượng đất công của nhà nước không qua đấu giá cho  tư nhân - tới làm việc với đoàn tại trụ sở Cục công tác phía Nam – Bộ Công Thương, tại TPHCM, vào sáng 20.7.

Ngoài làm việc với ông Hải, từ nguồn tin riêng chúng tôi được biết, đoàn xác minh sẽ làm việc với lãnh đạo HMC về việc HMC đã chuyển nhượng dự án bất động sản cho công ty tư nhân Đất Xanh, liên quan đến lô đất công có diện tích 9.125m2 không qua đấu giá.

Mỗi căn hộ tại chung cư được bán ra với giá khoảng 1,6 tỷ đồng/căn. Ảnh: C.H

Ngoài vụ việc trên, theo người tố cáo là ông Hứa Văn Hải, ông Hải sẽ cung cấp thêm một số vụ việc có dấu hiệu sai phạm khác đã xảy ra tại HMC mà ông Hải đã từng tố cáo lên công ty mẹ của HMC là Tổng Cty Thép VN. Tuy nhiên, những nội dung tố cáo của ông Hải đã không được Tổng Cty Thép VN giải quyết, trả lời thoả đáng; trái lại, có dấu hiệu bao che cho HMC.v.v...

Như báo Lao Động ngày 2.6.2018 phản ánh qua bài: “Công ty cổ phần Kim Khí TP HCM (HMC): Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?”. Nội dung bài báo phản ánh HMC đã chuyển nhượng dự án bất động sản trên khu đất 9.125m2, tại số 370 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. HMC là công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm gần 56%. Lô đất 9.125m2 là đất công.

HMC ký hợp đồng thuê lô đất trên với Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM từ năm 1975 (lúc đó HMC còn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) để làm nhà kho, kho bãi chứa hàng và trả tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên vào năm 2016, sau khi lập dự án bất động sản và nộp tiền thuế (87 tỷ đồng), chuyển mục đích sử dụng lô đất trên sang đất ở, HMC đã bán luôn dự án kèm lô đất công cho Công ty Đất Xanh, không qua thủ tục đấu giá, với giá chuyển nhượng là 102 tỷ đồng.

Được biết, trước khi đoàn xác minh của Bộ Công Thương vào cuộc, trước phản ánh của công luận cho rằng có dấu hiệu HMC bán đất công của nhà nước với giá rẻ, ngày 29.6.2018, UBND TPHCM đã ban hành công văn số 7059/VP-TH, gửi Công an, Thanh tra và các cơ quan chức năng TPHCM, yêu cầu làm rõ việc HMC bán lô đất 9.125m2 ở phường Phú Thuận. Công văn này cho biết “việc chuyển nhượng này không thông qua đấu giá và đây là đất công, có dấu hiệu bán đất công của nhà nước với giá rẻ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn