MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ bình ổn xăng dầu được cho là hoạt động không hiệu quả. Ảnh: Hải Nguyễn

Bộ Tài chính lên tiếng việc BIDV cấn nợ từ Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô - Cát Tường LDO | 05/10/2023 18:30

Đối với việc Ngân hàng BIDV cấn nợ gần 270 tỉ đồng từ tài khoản mà Công ty Hải Hà cho là tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đại diện Cục Quản lý Giá khẳng định, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước để cùng chỉ đạo phối hợp thực hiện, rồi có văn bản gửi BIDV về vấn đề này.

Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm về Quỹ bình ổn

Tại họp báo thường kỳ Bộ Tài chính diễn ra chiều nay 5.10, báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý Quỹ bình ổn xăng dầu trước hàng loạt dấu hiệu vi phạm thời gian qua.

Đồng thời làm rõ việc Ngân hàng BIDV cấn trừ nợ 270 tỉ đồng nợ từ tài khoản Quỹ bình ổn của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà có đúng quy định pháp luật?

Trả lời, ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết: Theo quy định tại Nghị định 95, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá. Đồng thời, hạch toán và theo dõi riêng quỹ bằng tài khoản mở tại ngân hàng.

Thương nhân đầu mối phải có trách nhiệm trước pháp luật việc lựa chọn, đảm bảo bảo toàn số dư quỹ theo đúng quy định về trích lập, chi.

"Bộ Tài chính thường xuyên kiểm tra giám sát với hoạt động của Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên cơ sở báo cáo hàng tháng của các thương nhân đầu mối, Bộ Tài chính đã có thông tin, nắm bắt đồng thời để công khai về Quỹ. Bộ cũng đã đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với các hoạt động liên quan đến quỹ.

Bộ Tài chính lên tiếng về những lùm xùm liên quan đến Quỹ bình ổn xăng dầu. Ảnh: Cát Tường

"Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chủ động phối hợp Bộ Công Thương và đơn vị liên quan để có giải pháp, cách thức vận hành quỹ sao cho phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất", ông Bình chia sẻ.

Đối với trường hợp Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, đại diện Cục Quản lý Giá cho biết: Thương nhân này cũng như các thương nhân đầu mối xăng dầu khác, cũng đã thực hiện theo quy định về quỹ và báo cáo số tài khoản Quỹ bình ổn giá về Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Công tác giám sát và kiểm tra số dư quỹ này là nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Thương nhân đầu mối đã gửi thông tin số tài khoản này về Bộ, đồng thời hằng tháng có báo cáo kết chuyển số dư quỹ theo điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Nội dung về sao kê tài khoản cũng thể hiện rõ nội dung liên quan việc trích lập và chi Quỹ bình ổn giá này", ông Bình cho biết.

Đối với việc Ngân hàng BIDV cấn nợ gần 270 tỉ đồng từ tài khoản mà Công ty Hải Hà cho là tài khoản Quỹ bình ổn giá, đại diện Cục Quản lý Giá khẳng định, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước để cùng chỉ đạo phối hợp thực hiện, rồi có văn bản gửi BIDV về vấn đề này.

"Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng như các đơn vị đã kết hợp với các ban ngành liên quan, đã phối hợp để làm sao xử lý đối với nội dung này. Cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ trách nhiệm này trong thời gian tới", ông Phạm Văn Bình chia sẻ.

Quỹ bình ổn: Tốt thì tiếp tục, bất cập thì sẽ sửa đổi

Nói thêm về vấn đề Quỹ bình ổn giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng: Tình hình trích lập, hình thành và quản lý Quỹ bình ổn giá đã triển khai đầy đủ, từ việc xây dựng khung khổ pháp lý, tổ chức quản lý, giám sát.

Song, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thừa nhận, những diễn biến của tình hình quản lý và sử dụng quỹ này của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây cũng đặt ra cho cơ quan quản lý một vấn đề, là làm sao để làm tốt hơn, quản lý chặt chẽ hơn và minh bạch hơn việc hình thành và sử dụng quỹ này.

"Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Quản lý Giá, chủ trì cùng các đơn vị liên quan để có rà soát và xem xét các quy định hiện hành, các diễn biến trên thực tế để đề xuất với cấp có thẩm quyền hoặc giải quyết trong thẩm quyền của bộ.

Đặc biệt, thời gian này, Bộ Công Thương đang được lãnh đạo Chính phủ giao cho việc sửa đổi bổ sung Nghị định 83 và Nghị định 95, trong đó nội dung về quản lý quỹ sẽ được quan tâm và Bộ Tài chính sẽ có thêm ý kiến về quá trình sửa nghị định này.

Chúng ta đánh giá dựa trên thực tế về quản lý quỹ, xem đã làm được gì. Cái gì tốt thì tiếp tục, cái gì bất cập thì sẽ sửa đổi để chặt chẽ hơn, đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch hơn", lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn