MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phác hoạ mối liên hệ giữa Sài Gòn Capital và Hưng Ngân Group. Ảnh: Chụp màn hình.

Bóng dáng Hưng Ngân Group sau 2.000 tỉ đồng trái phiếu của Sài Gòn Capital

Quang Dân LDO | 03/11/2023 18:14

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, người từng ngồi ghế Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group) vừa được công bố đảm nhiệm vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Sài Gòn Capital, doanh nghiệp huy động thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu vừa qua.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vào cuối tháng 10.2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Sài Gòn Capital (có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) đã có công bố về việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1978) được giới thiệu là người đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Sài Gòn Capital thay cho ông Hoàng Văn Minh (SN 1989). Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này mới huy động thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động lên đến 2.000 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 5.10.2023, Sài Gòn Capital cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu mã SGGCH2328002, giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất 12,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Trước đó, ngày 29.9, Sài Gòn Capital đã phát hành thành công lô trái phiếu SGGCH2328001 với giá trị, lãi suất tương tự, kỳ hạn 60 tháng. Cả hai lô trái phiếu này đều có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDS).

Sài Gòn Capital huy động có tổng giá trị lên đến 1.000 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Đáng chú ý rằng, trước thời điểm phát hành lô trái phiếu SGGCH2328001 một ngày, tức là ngày 28.9.2023, Sài Gòn Capital đã sử dụng toàn bộ quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Phong Việt Nam (chủ đầu tư Khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để thế chấp cho giao dịch tín dụng tại ngân hàng HDBank.

Đồng thời, toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý việc huy động vốn từ trái phiếu được phát hành của Sài Gòn Capital bảo đảm mở tại HDBank.

Những giao dịch tín dụng trên vô tình tiết lộ mục tiêu gọi 1.000 tỉ đồng vốn trái phiếu của Sài Gòn Capital là để đầu tư góp vốn xây dựng vào dự án Khu đô thị Our City.

Giao dịch đảm bảo hé lộ mục đích phát hành lô trái phiếu của Sài Gòn Capital. Ảnh: Chụp màn hình.

Được biết, Khu đô thị Our City có quy mô hơn 43 ha, được Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam khởi công vào năm 2008 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, tức đã 15 năm kể từ ngày khởi công, dự án mới chỉ được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 8 ha đất; phần còn lại vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Cập nhật trước đó tại thời điểm tháng 5.2019, vốn điều lệ Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam đạt 526 tỉ đồng, do Công ty Qia Feng (Holding) Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) sở hữu 100% vốn.

Tuy nhiên, đến tháng 2.2023, ông Nguyễn Đắc Điềm (SN 1958) trở thành tân Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, sau khi Công ty Qia Feng (Holding) Limited rút lui.

Ông Nguyễn Đắc Điềm còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT Hưng Ngân Group (Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân), có địa chỉ trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thú vị rằng, ông Nguyễn Trọng Tuấn – tân Giám đốc Sài Gòn Capital từng là cổ đông sáng lập, đồng thời có giai đoạn giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân trước tháng 5.2017.

Đến tháng 2.2021, ông Tuấn lại được cập nhật là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Hưng Ngân Group, trước khi nhường lại vị trí này cho chính ông Nguyễn Đắc Điềm vào cuối tháng 8.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn