MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

BSR là một doanh nghiệp dầu khí quan trọng, vững vàng vượt khó khăn

PV LDO | 14/12/2020 15:00
Ngày 14.12, Đoàn công tác của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLV Nhà nước) do ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất.

Tham dự buổi làm việc, có Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Xuân Huyên, cùng đại diện các ban chuyên môn PVN.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBQLV Nhà nước cho biết, đây là lần đầu tiên đến làm việc với BSR nhưng đã biết đến những đóng góp của BSR cho ngành Dầu khí nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

“Lọc hoá dầu Bình Sơn là một doanh nghiệp dầu khí quan trọng, là đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi”, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBQLV Nhà nước Hồ Sỹ Hùng phát biểu chỉ đạo.

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc BSR đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua với đoàn công tác. Năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các nhà máy lọc dầu trên thế giới, trong đó có 11 nhà máy ở các nước từ Mỹ, Nhật Bản, Úc tuyên bố ngừng hoạt động vĩnh viễn, 3 nhà máy khác thông báo đóng cửa một phần và ít nhất 3 nhà máy nữa cho biết họ đang cắt giảm mạnh công suất. Làn sóng này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của NMLD Dung Quất.

Trong 4 tháng đầu năm, nhu cầu tiêu thụ giảm, cung thừa dẫn đến tồn kho cao. Giá dầu lao dốc khiến cho BSR chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho nặng nề. Giá sản phẩm giảm mạnh, crack margin bất lợi cho hoạt động lọc dầu, có nhiều tháng giá sản phẩm thấp hơn dầu thô, đặc biệt là sản phẩm Jet-A1 khiến hiệu quả SXKD giảm sút mạnh. Tiếp đó, trong 3 tháng cuối năm, có nhiều cơn bão đỗ vào miền Trung đã gây trở ngại cho công tác nhập dầu thô, xuất bán sản phẩm và hoạt động của nhà máy.

“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử nhưng dưới sự chỉ đạo, ủng hộ của Tập đoàn, các bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi cũng như sự đồng tâm, đoàn kết, chung sức của tập thể người lao động, Công ty cũng đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, tiếp tục đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu cho đất nước”, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cho biết thêm.

Tổng giám đốc BSR Bùi Minh Tiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

BSR đã đạt các thành quả trong sản xuất, bảo dưỡng tổng thể, tối ưu hóa công nghệ, kinh doanh sản phẩm, tiết kiệm tiết giảm chi phí và ổn định dòng tiền. BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả năm đạt khoảng 5,93 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm 2020. Công tác BDTT lần 4 đạt 4 chỉ tiêu KPI, 5 chỉ tiêu an toàn. BSR cũng tập trung rà soát, kiểm soát, cắt giảm và tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh. Giá thành sản xuất bình quân thực hiện 11 tháng đầu năm 2020 thấp hơn so với giá thành kế hoạch gần 30% đã giúp BSR vượt qua khủng hoảng.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, dự án này còn gặp một số vướng mắc, trong đó chủ yếu đến từ vấn đề thu xếp vốn. “BSR đề nghị UBQLV Nhà nước ủng hộ và kiến nghị cấp thẩm quyền cho áp dụng một số cơ chế ưu đãi để triển khai dự án hiệu quả, chấp thuận để PVN bảo lãnh các khoản vay cho dự án”, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến nêu ý kiến.

Trong buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Xuân Huyên cũng thông tin thêm, Covid-19 ảnh hưởng đến cả việc nhập dầu thô lẫn xuất sản phẩm, nhưng BSR đã đứng vững và từng bước vượt qua khó khăn. Trong năm 2020, toàn Tập đoàn tiết giảm 9.000 tỷ đồng chi phí thì riêng BSR tiết giảm được hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó các giải pháp tối ưu làm tăng doanh thu và giảm chi phí gần 1.000 tỷ đồng, đó vừa là thành quả nhưng cũng là nỗ lực vượt bậc của tập thể người lao động BSR.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBQLV Nhà nước Hồ Sỹ Hùng đã đánh giá cao những kết quả mà BSR đã đạt được trong thời gian qua và ghi nhận tất cả các ý kiến, đề xuất của BSR và các góp ý của các Vụ của Ủy ban. Ông Hồ Sỹ Hùng cũng nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Vì thế BSR cần chuẩn bị nhiều kịch bản sản xuất kinh doanh cho các tình huống có thể xảy ra.

Trong hoạt động kinh doanh, đề nghị BSR tiếp tục chủ động nắm bắt thị trường như thời gian qua đã làm. “Trong chức năng nhiệm vụ, UBQLV Nhà nước sẽ đề xuất những kiến nghị của các doanh nghiệp - trong đó có BSR với Chính phủ để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho danh nghiệp phát triển”, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn