MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bưởi đỏ Tiến Vua hút khách trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

QUÁCH DU LDO | 02/01/2024 06:00

Thanh Hóa - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên những ngày này người dân và các thương lái đã tìm đến tận các vườn để đặt bưởi đỏ “loại bưởi Tiến Vua” (ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân).

Theo nhiều người trồng bưởi, những ngày cận Tết, bưởi đỏ ở đây luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Theo đại diện Hội Nông dân xã Thọ Xương (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), những năm qua mô hình trồng bưởi đỏ ở địa phương đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, vậy nên mô hình này không ngừng được nhân rộng. Đến nay trên địa bàn xã đã có rất nhiều hộ trồng bưởi, với diện tích hơn 30ha.

Bưởi đỏ “Tiến Vua” (ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) hút khách dịp trước Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Q.D

"Giống bưởi này ban đầu xuất phát từ làng Luận Văn, đến nay đã được nhân rộng ra. Trung bình 1ha bưởi giúp người nông dân có thu nhập khoảng 500 triệu đồng, cũng chính vì lợi ích kinh tế cao, nhiều hộ dân đã không ngừng nhân rộng, trồng mới. Trong tương lai, để phục vụ nhu cầu của bà con gần xa, địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng loại bưởi này" - đại diện Hội Nông dân xã Thọ Xương cho hay.

Là một trong các hộ dân trồng bưởi đỏ "Tiến Vua", anh Phạm Văn Thành (ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, năm nay vườn bưởi của gia đình anh có hơn 100 gốc, ước tính có khoảng 2.000 quả bưởi để cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Anh Thành nâng niu, chăm sóc những quả bưởi đỏ để sẵn sàng phục vụ bà con đón Tết. Ảnh: Q.D

"Năm nay được cái thời tiết thuận lợi, nên bưởi chín đúng thời điểm, quả ra đều và sai hơn mọi năm. Cứ vào dịp cuối năm, các thương lái lại đổ về để đặt mua, phục vụ bà con đón Tết, khiến không khí nơi đây lại rộn ràng” - anh Thành cho hay.

Cũng theo anh Thành, sở dĩ bưởi đỏ (hay còn gọi là bưởi Tiến Vua) được ưa chuộng bởi bưởi chín có màu đỏ (tượng trưng cho may mắn, phúc lộc). Đặc biệt, vào những ngày Tết, phun chút rượu lên quả bưởi, sẽ tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu và kéo dài hàng tháng trời.

Để trồng được một cây bưởi đến khi thu hoạch phải trải qua khá nhiều công đoạn, thông thường mất khoảng 3 năm bưởi mới cho ra quả. Quả bưởi khi còn non có vỏ màu xanh như các loại bưởi khác. Đến độ tháng 10 Âm lịch hàng năm, bưởi đổi màu sắc, cả quả bưởi chuyển màu đỏ từ ngoài vỏ lẫn trong lòng. Đặc biệt, vỏ bưởi mỏng, múi bưởi đỏ hồng, mọng nước và có vị ngọt thanh.

Nhiều hộ dân ở xã Thọ Xương có thu nhập cao nhờ trồng bưởi đỏ. Ảnh: Q.D

Cũng theo anh Thành, năm nay dù còn cách Tết Nguyên đán Giáp Thìn hơn 1 tháng nữa, tuy nhiên, các thương lái đã về tận vườn đặt cọc để giữ bưởi bán Tết. Hiện, vườn bưởi của gia đình anh có khoảng 2.000 quả thì thương lái về tận vườn đặt mua hơn 1.000 quả. Dự kiến, chỉ ít ngày nữa thôi, bưởi trong vườn của gia đình sẽ bán hết.

"Mọi năm bưởi đỏ tại đây có giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/quả. Thậm chí thời điểm hiếm bưởi, quả đẹp có thể lên tới vài trăm nghìn mỗi quả. Dự kiến năm nay với khoảng 2.000 quả bưởi, gia đình có thể bán được số tiền khoảng 200 triệu đồng, trừ các chi phí đi, gia đình thu lời hơn 100 triệu đồng. Phần nào trang trải các chi phí trong gia đình và phần chăm lo cho cái Tết đủ đầy hơn” - anh Thành hồ hởi chi sẻ.

Bên trong bưởi đỏ “Tiến Vua” có màu đỏ hồng khiến nhiều người thích thú, ưa chuộng dùng trong ngày Tết. Ảnh: Q.D

Được biết, nhiều năm nay tại xã Thọ Xương (huyện Thọ Xuân) người dân đua nhau trông bưởi đỏ, nhà ít thì độ chục gốc, nhà nhiều lên đến hàng trăm gốc. Vào những ngày cận Tết, người dân và thương lái đổ về đây thu mua nhiều, khiến bưởi đỏ nơi đây luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn