MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tất cả các cơ sở chế biến dong riềng được hoạt động trở lại sau khi bị yêu cầu tạm dừng do ô nhiễm. Ảnh: Văn Thành Chương

Các cơ sở chế biến dong riềng tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 15/11/2022 11:31

Điện Biên - Tất cả các cơ sở chế biến dong riềng đã đồng loạt hoạt động trở lại sau khi bị yêu cầu tạm dừng do xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Sáng 15.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Toán - Chủ tịch UBND xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ xác nhận thông tin trên và cho biết, để giải quyết hàng nghìn tấn dong riềng tồn đọng của người dân, các cơ sở chế biến dong riềng đã được cho phép hoạt động trở lại.

"Sau khi xin ý kiến lãnh đạo TP Điện Biên Phủ về hướng xử lý hàng nghìn tấn dong riềng tồn đọng của người dân có nguy cơ bị hỏng, UBND xã đã cho phép các cơ sở chế biến được hoạt động trở lại kèm theo điều kiện không xả thải ra sông, suối" - ông Là Văn Toán cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, hàng chục cơ sở chế biến dong riềng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ bị yêu cầu dừng hoạt động cũng là lúc hàng trăm hộ dân gặp khó khăn vì hàng trăm tấn dong riềng bán không ai mua.

Một cơ sở chế biến dong riềng đang gia cố hệ thống lọc cát để lọc chất thải. Ảnh: Văn Thành Chương

Theo đó, đầu tháng 11.2022, TP Điện Biên Phủ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại tất cả các cơ sở chế biến dong riềng. Sau đó, yêu cầu toàn bộ các cơ sở chế biến không đủ điều kiện phải tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục và hệ thống xử lý chất thải.

Tuy nhiên, việc yêu cầu các cơ sở chế biến dong riềng dừng hoạt động khiến hàng trăm hộ dân tại khu vực xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ và nhiều địa phương trong tỉnh không thể tiêu thụ được nông sản.

Lãnh đạo xã Nà Tấu - nơi được coi là "thủ phủ" của dong riềng cho biết, hiện chính quyền xã cũng chưa biết phải làm thế nào, người dân liên tục gây áp lực, trong khi thành phố thì kiên quyết yêu cầu đóng cửa vì các cơ sở chế biến không đảm bảo.

Sau đó, nhiều hộ dân đã đề xuất cho các cơ sở chế biến dong riềng mượn ruộng để chứa nước thải với điều kiện các cơ sở này sẽ mua dong riềng cho người dân.

Ông Lò Văn Toán - Chủ tịch UBND xã Nà Tấu cũng cho biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết số nông sản tồn đọng. "Chúng tôi vẫn cử cán bộ giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến, yêu cầu hoạt động theo khung giờ và không để nước thải tràn ra suối khi chưa có giải pháp xử lý" - ông Toán nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn