MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ tập kết gà nhập lậu bị phát hiện, bắt giữ tại Bản Tẳng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Các cửa khẩu tại Lạng Sơn được kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu

Cẩm Hà LDO | 02/01/2024 15:33

Do tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là tại các cửa khẩu như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma...

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 2.1, dẫn số liệu của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn) cho hay, trong năm 2023, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 6.321 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm (bằng 130,55% so với năm 2022), xử lý vi phạm hành chính 5.530 vụ (bằng 130,36% so với năm 2022).

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 77,3 tỉ đồng (bằng 62,04% so với năm 2022); đã khởi tố 427 vụ (bằng 122,35% so với năm 2022), 613 đối tượng (bằng 122,85% so với năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo cũng tăng cường công tác lãnh đạo hoạt động quản lý xuất khẩu hàng hoá tại cửa khẩu.

Theo đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục được kiểm soát.

Tuy nhiên theo ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ông Sơn theo đó yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ;

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường thu thập thông tin, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới.

Đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là tại các cửa khẩu như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma...

Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường cũng được yêu cầu tăng cường công tác nắm địa bàn, tập trung kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung thực hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử….

Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn