MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ KHĐT đề nghị các địa phương báo cáo tiến độ đầu tư công và kiến nghị các giải pháp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh minh họa: MPI

Các địa phương phải báo cáo tiến độ và giải pháp giải ngân đầu tư công

Vũ Long LDO | 15/12/2021 10:59

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công và kiến nghị các giải pháp.

Theo đó, Bộ KHĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể việc hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được giao, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những diễn biến mới phát sinh trong tháng 12 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, Bộ KHĐT lưu ý báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, nêu rõ các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Các đơn vị báo cáo phải đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm phấn đấu tỉ lệ giải ngân cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất trong ngày 20.12.2021 để Bộ KHĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2021.

Ông Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc (Bộ KHĐT) cho biết: Theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn, thì giải ngân chỉ trong một năm, việc kéo dài vốn chỉ xem xét với từng dự án và chỉ trong trường hợp bất khả kháng.

Thời gian qua, Chính phủ đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc kéo dài giải ngân vốn kế hoạch năm 2021, nhưng không được đồng ý, yêu cầu thực hiện đúng quy định. Về kiến nghị cắt giảm vốn ODA, Chính phủ đã báo cáo nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thông qua, yêu cầu các địa phương tập trung triển khai tốt.

Việc kéo dài vốn kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 hay trả lại vốn ODA năm 2021 để bố trí lại sau như kiến nghị của các địa phương là rất khó. Theo quy định, hết niên độ kế hoạch năm 2021 mà không giải ngân hết thì sẽ bị thu hồi và trừ luôn ở kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, không được bố trí lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn