MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Ảnh minh họa: Lục Giang

Các doanh nghiệp liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Lục Giang LDO | 22/08/2024 12:06

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận loạt doanh nghiệp liên tục mua lại trái phiếu trước hạn như IPA, S-Homes, Hạ tầng An Việt…

Trước áp lực đáo hạn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hàng loạt doanh nghiệp đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn để tái cơ cấu nợ, giảm bớt áp lực thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) vừa công bố mua lại trước hạn một phần 2 mã trái phiếu IPAH2225001 và IPAH2124002 với tổng giá trị mua lại 900 tỉ đồng, giá trị trái phiếu còn lại sau mua lại là 800 tỉ đồng. 2 lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 11.2024 và tháng 2.2025 tới.

Từ đầu năm đến nay, IPA đã có 5 đợt mua lại trái phiếu trước hạn của 3 mã trái phiếu, bao gồm 2 mã trái phiếu trên và mà IPAH2124003 với tổng giá trị mua lại đạt 1.740 tỉ đồng. Sau mua lại, giá trị còn lại của 3 lô trái phiếu này là 1.260 tỉ đồng.

Dư nợ trái phiếu của IPA tính đến 30.6.2024 ở mức 6.775 tỉ đồng, bao gồm 2.700 tỉ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 4.075 tỉ đồng trái phiếu dài hạn. Trong đó, trái phiếu của IPA là 5.851 tỉ đồng, 924 tỉ đồng còn lại là trái phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA). Trong 6 tháng đầu năm 2024, IPA phải trả khoản lãi trái phiếu 130 tỉ đồng, chi phí phát hành trái phiếu 859 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng cũng vừa công bố mua lại trước hạn một phần mã trái phiếu TDNCH2225001 với giá trị mua lại 1 tỉ đồng. Đây là đợt công bố mua lại lần thứ 5 của Trung Thủy - Đà Nẵng trong năm nay, sau 5 đợt, doanh nghiệp đã mua lại tổng cộng hơn 411 tỉ đổng mã trái phiếu này.

Theo ghi nhận, Trung Thủy - Đà Nẵng hiện chỉ lưu hành duy nhất mã trái phiếu nói trên, sau các đợt mua lại, giá trị trái phiếu còn lại của doanh nghiệp là 896,9 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt cũng đã mua lại trước hạn 76,3 tỉ đồng mã trái phiếu AVICH2124001. Đây là đợt mua lại lần thứ 2 mã trái phiếu này trong năm nay. Sau mua lại, giá trị còn lại của lô trái phiếu là 1,5 tỉ đồng, số dư này sẽ đáo hạn vào ngày 8.11.2024 sắp tới.

Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành vừa mua lại 10,7 tỉ đồng mã trái phiếu LTCCH2136001. Từ đầu năm đến nay, Xi Măng Long Thành đã có 3 đợt mua lại trước hạn mã trái phiếu này với tổng giá trị 31,1 tỉ đồng.

Sau mua lại, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 1.883,9 tỉ đồng. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất Xi măng Long Thành đang lưu hành với thời gian đáo hạn vẫn còn khá xa, đến tháng 5.2036.

Đáng chú ý, một doanh nghiệp bất động sản là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes từ đầu năm đến nay đã công bố 19 đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Các mã được mua lại gồm có: SSHCH2123001, SSHCH2123002 với tổng giá trị mua lại hơn 520 tỉ đồng. Sau mua lại, giá trị còn lại của mã trái phiếu SSHCH2123001 là 1.453 tỉ đồng; giá trị còn lại mã trái phiếu SSHCH2123002 là 159,2 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của Bất động sản S-Homes ở mức 2.139 tỉ đồng, giảm 36% so với năm 2022.

Hàng loạt doanh nghiệp khác như CTCP Tập đoàn Taseco, Công ty Cổ phần North Star Holdings, Công ty TNHH Saigon Glory, CTCP Phú Tài, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Thủy điện Nậm Hồng… cũng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn để tái cơ cấu nợ, giảm bớt gánh nặng nợ của doanh nghiệp.

Theo số liệu của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 7, các doanh nghiệp đã mua lại 32.094 tỉ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 121.854 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 51.603 tỉ đồng, tương đương 42%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn