MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư nóng lòng chờ KCN Nam Pleiku sớm đi vào hoạt động. Ảnh Thanh Tuấn

Các khu công nghiệp đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư

THANH TUẤN LDO | 17/02/2023 11:51

Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa các khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt trong quy hoạch đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh tế. 

Ngày 17.2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, tại các KCN trên địa bàn, nhiều nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động mang về doanh thu hàng nghìn tỉ đồng, tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động địa phương.  

Hiện Gia Lai có có 3 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 611ha, trong đó KCN Trà Đa có diện tích 210ha, KCN Nam Pleiku có diện tích hơn 191ha và KCN thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có diện tích 210ha.

KCN Trà Đa có tỷ lệ lấp đầy 100% với 55 nhà đầu tư đang triển khai 61 dự án, tổng vốn đăng ký 3.396 tỉ đồng. Trong 61 dự án đầu tư có 46 dự án đã đi vào hoạt động… Nhà đầu tư vào KCN Trà Đa chủ yếu tập trung các ngành, nghề sản xuất đá granite, nông sản, gỗ…

Trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp tại KCN Trà Đa đạt gần 3.320 tỉ đồng, tổng doanh thu thuần đạt 3.540 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 124 tỉ đồng.

Số lao động đang làm việc tại KCN Trà Đa khoảng 2.000 người, trong đó lao động người dân tộc thiểu số hơn 400 người.  

Công nhân lao động tại KCN Trà Đa. Ảnh Thanh Tuấn 

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có diện tích hơn 41ha, hiện có 36 nhà đầu tư thực hiện 40 dự án với tổng vốn đăng ký 556,6 tỉ đồng. Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 20 dự án đang xây dựng, 9 dự án đang làm thủ tục. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu.  

Theo ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong năm 2023 tỉnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Caosu Chư Sê (Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam) giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính để đưa KCN Nam Pleiku sớm đi vào hoạt động. 

Dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về đấu nối giao thông, đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải, miễn giảm tiền thuê đất... 

Khi các KCN đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, sản xuất nông sản chất lượng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Gia Lai sẽ hình thành nên chuỗi liên kết ngành hàng, đứng chân trên vùng nguyên liệu của Tây Nguyên.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn