MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Các mã chứng khoán “tăng bằng lần”, cao hơn lãi suất ngân hàng

Hương Nguyễn LDO | 17/01/2021 06:00

Thị trường chứng khoán sốt xình xịch áp sát mốc 1200 điểm, nhà đầu tư F0 đua nhau mở tài khoản. Dòng tiền đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục giảm. Có mã cổ phiếu trong tuần qua ghi nhận mức tăng 110%.

Những mã cổ phiếu sinh lời hơn gửi lãi suất ngân hàng
Chứng khoán Việt Nam liên tiếp tăng điểm trong năm 2021. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index hiện ở mức 1.194,20 điểm, áp sát mốc 1200 điểm đã đạt vào năm 2018.

Thống kê trên 3 sàn chứng khoán (HoSE, HNX, UpCoM) có nhiều mã chứng khoán tăng trưởng vài chục % trở lên trong tuần qua. Mức sinh lợi tăng “bằng lần” chỉ trong 1 tuần lớn hơn nhiều lần so với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trong một năm. Đây cũng là mức sinh lợi lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng trong cả một năm.

Biểu đồ giá cổ phiếu HQC trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Ảnh Investing

Trên sàn HOSE, cặp đôi HQC và ROS đánh dấu 5 phiên tăng kịch trần, đi kèm khối lượng giao dịch luôn trong top đầu sàn HOSE tuần này. Mã RIC tăng 39,58% từ 4.800 lên 6.700 đồng/cổ phiếu. Trong khi mã HQC tăng 39,02% từ 2.050 lên mức 2.850 đồng/cổ phiếu.

Biểu đồ giá cổ phiếu C92 trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Ảnh Investing

Trên sàn HNX, cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần qua là C92 tăng 53,85% từ 3.900 lên 6000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VIG cũng ghi nhận đà tăng ấn tượng 50% từ 2.600 lên 3.900 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, mã SPH ghi nhận mức tăng 110% từ 5000 đồng/cổ phiếu lên 10.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu AIC dù mới lên sàn từ ngày 8.1 đã tăng kịch trần liên tiếp 6 phiên. Giá cổ phiếu AIC từ mức 14.500 đồng lên mức 28.700 đồng (tăng 97,93%).

Dự báo thị trường chứng khoán 2021

Theo đánh giá của các chuyên gia từ công ty chứng khoán BSC, VN-Index đang tăng trưởng tích cực hướng về vùng đỉnh 1.200 điểm năm 2018. Động lực tăng điểm năm 2021 dựa vào mức P/E thấp hơn khu vực trong khi tăng trưởng LNST toàn thị trường tăng trưởng tốt.

VN-Index dự báo có vùng giá trọng tâm tại 1,261 điểm. Đà tăng điểm sẽ phụ thuộc vào độ bền dòng tiền nhà đầu tư trong nước và kỳ vọng dòng tiền ngoại quay lại khu vực mới nổi và cận biên. Số công ty niêm yết tăng trưởng bình quân 3 năm là 7%.

Theo các chuyên gia, các yếu tố sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán bao gồm: quy định chặt chẽ về niêm yết mới; lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước sẽ được đẩy mạnh. Số lượng công ty niêm yết mới dự báo tăng 5% năm 2021, cao hơn mức 4% năm 2020.

Số tài khoản mở mới tăng trưởng bình quân 13%/ năm trong 3 năm, dự báo tăng 10% lên mức 3,014 triệu tài khoản nhờ làn sóng mở mới tài khoản và doanh nghiệp cổ phần hóa.

Thanh khoản tăng bình quân 11%/năm trong 3 năm, dự báo tương đương thanh khoản năm 2020 và tăng 10% nếu các sản phẩm hỗ trợ thanh khoản đưa vào sử dụng trong quý IV. Vốn hóa thị trường tăng bình quân 16%/năm trong 3 năm, dự báo tăng 15% nhờ mức tăng giá và niêm yết mới.

Khối ngoại quay lại mua ròng, dự báo ở mức 500 triệu USD do kỳ vọng các thương vụ M&A từ khối ngân hàng niêm yết và dòng tiền ngoại quay lại khu vực mới nổi và thị trường biên.

BSC dự báo mức tăng trưởng EPS thị trường năm 2021 đạt khoảng 22%. P/E VN-Index 17.2 và mục tiêu giá 1,258 của VN-Index năm 2020.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 12.2020, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng cao kỷ lục. Hiện số lượng tài khoản giao dịch lên gần 2,73 triệu tài khoản.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn