MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư được cảnh báo thận trọng khi lướt sóng kết quả kinh doanh quý II/2023. Ảnh: Nguồn CTCK DSC

Các nhịp điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu LDO | 13/07/2023 07:12

Xu hướng thị trường chứng khoán vẫn thể hiện những yếu tố tích cực, song khả năng tiềm ẩn áp lực chốt lời vẫn cao và thị trường khó có thể bùng nổ mạnh mẽ.

VN-Index tiếp tục kết phiên với mẫu hình nến Doji ngay trong vùng kháng cự 1.150-1.160 điểm (nơi có sự hiện diện của vùng đáy tháng 5, 6 và 7.2022), qua đó phản ánh sự thận trọng ở cả 2 phe khi dòng tiền mua mới hạn chế giải ngân quanh vùng cản. Xét về thanh khoản, điều này càng được phản ánh khi khối lượng giao dịch chững lại đà tăng và sụt giảm khỏi mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực đã yếu đi sau phiên rung lắc trước đó.

Hiện tại, chỉ số đang tiến sâu vào vùng kháng cự 1.150-1.160 điểm. Do đó, việc xuất hiện các nhịp rung lắc như 2 phiên vừa qua là hoàn toàn dễ hiểu. Ngưỡng 1.150 của VN-Index là ngưỡng cản nhằm xác định thị trường có thực sự bước vào giai đoạn uptrend hay không. VN-Index đang ở ngưỡng này trên một nền tảng tích lũy chặt chẽ và tin cậy, do đó, dù có thể có rung lắc nhưng với nền tảng gốc tin cậy và động lực tăng mạnh mẽ, khả năng hình thành uptrend mới là rất cao.

Về sóng kết quả kinh doanh quý II/2023, thị trường hiện nay đang phản ánh trước kỳ vọng phục hồi kinh tế cũng như dòng tiền tiết kiệm chuyển dịch sang. Việc GDP quý II/2023 tăng 4,14%, thấp hơn trung bình nhiều năm, phần nào phản ánh thực tế khó khăn của các doanh nghiệp. Do vậy, tâm lý thận trọng có thể bao phủ khi nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu trong mùa báo công bố cáo tài chính sắp tới. Mặc dù vậy, cơ hội tạo sóng nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở một số ngành đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng.

Bên cạnh đó, thực tế, cơ hội thị trường vẫn có, nhưng không “dễ dàng” như trong quý II. Để tránh gặp phải “bẫy” FOMO tại thời điểm này, nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia các cổ phiếu đã có mức tăng giá trên 50% trong thời gian 3 tháng vừa qua, nhất là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thiếu câu chuyện đầu tư cụ thể. Thông thường, khi thị trường có nhịp tăng 10 - 15% trong thời gian ngắn, đa phần các dòng cổ phiếu đã tăng tốt thì việc quản trị rủi ro là điều cần được chú trọng hàng đầu. Việc phân bổ danh mục từ dòng cổ phiếu đầu cơ có tính phiêu lưu sang các nhóm ngành vốn hóa lớn, được đảm bảo bằng kết quả kinh doanh bền vững sẽ là phương pháp hữu hiệu để đảm bảo tài sản không bị “bốc hơi” nếu thị trường thực sự bước vào nhịp điều chỉnh.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VietCap dự báo ở phiên giao dịch hôm nay, thị trường sẽ thể hiện lại nỗ lực tăng điểm sau phiên điều chỉnh giảm nhưng với thanh khoản sụt giảm. Theo đó, VN-Index có thể tăng trong phiên sáng thử vượt qua vùng 1.155-1.160 điểm. Tuy nhiên, nếu cường độ mua không đủ mạnh để duy trì đà tăng, VN-Index có thể sẽ đảo chiều giảm về phía cuối ngày. Ở kịch bản này, VN-Index sẽ kiểm định hỗ trợ ngắn hạn của các đường MA5, MA10 đang nằm tại 1.142-1.147 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp với mức hỗ trợ gần nhất là 1.140 điểm của VN-Index. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn đang có chiều hướng gia tăng, nên thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư cần thận trọng trong giai đoạn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn