MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam. Ảnh: VBMA

Cần có chiến lược quốc gia hỗ trợ thị trường trái phiếu

Trà My LDO | 13/07/2023 08:56

Làm thế nào lấy lại niềm tin để thị trường trái phiếu trở thành kênh dẫn vốn cho nền kinh tế?

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng thư kí Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam - cho rằng: “Cái gốc thị trường vốn là hiệu quả chất lượng của doanh nghiệp phát hành trái phiếu - tức là người đi vay. Nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh, tạo ra lợi nhuận tốt thì ngân hàng nào cũng muốn cho vay. Các loại hình như đầu tư từ nhà đầu tư tổ chức hay nhà đầu tư cá nhân tự tin mua trái phiếu, sẵn sàng mua, cung ứng vốn cho doanh nghiệp”.

Nói về giải pháp, ông Quỳnh cho rằng, vấn đề gốc là làm thế nào cho doanh nghiệp làm việc hiệu quả, nâng năng lực cạnh tranh, tạo lợi nhuận tốt thì mới là cái gốc thúc đẩy thị trường vốn.

“Cần xác định đại dịch COVID-19 kéo dài 2-3 năm là rủi ro bất khả kháng trên toàn thế giới. Điều này tạo ra đứt gãy, ngưng trệ, dẫn tới thanh khoản nền kinh tế bị kiệt quệ. Chi phí của doanh nghiệp phải bỏ ra nhưng nguồn thu giảm sút, khiến năng lực tài chính suy yếu. Sau đại dịch, nhiều nước trên thế giới rơi vào khủng hoảng nợ. Nhiều nước phát hành trái phiếu Chính phủ để bơm tiền vận hành nền kinh tế. Vậy nên các giải pháp để xử lí sau đại dịch cần phải khác, giúp đất nước ứng phó với rủi ro đại dịch quy mô lớn phải khác.

Giải pháp cần hỗ trợ, phân loại các doanh nghiệp chứ không nên đánh đồng. Theo tôi, cần cho doanh nghiệp có thời gian để từng bước tái cấu trúc, trả nợ và phục hồi sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực. Đây không phải vấn đề của riêng một doanh nghiệp mà cần có chiến lược quốc gia. Trên thế giới, chính phủ nào có giải pháp tốt, trúng, đúng thì sẽ tạo được năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh” - ông Đỗ Ngọc Quỳnh nói.

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7. Việc triển khai xây dựng hệ thống này sẽ góp phần giúp cho thị trường minh bạch, thúc đẩy tính thanh khoản, tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu. Việc triển khai xây dựng hệ thống này sẽ góp phần giúp cho thị trường minh bạch, thúc đẩy tính thanh khoản, tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn.

Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu kí và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) rà soát, chấp thuận các Quy chế hoạt động đăng kí, lưu kí và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của VSDC, Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn