MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Công ty Thép Việt Nam dự kiến giảm lợi nhuận công ty mẹ trước thuế từ 52 tỉ xuống còn vỏn vẹn 1 tỉ đồng. Ảnh: Anh Kiệt

Cận ngày chốt sổ, nhiều doanh nghiệp bất ngờ hạ chỉ tiêu kinh doanh

Anh Kiệt LDO | 14/12/2023 13:01

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là khép lại năm 2023 nhưng nhiều doanh nghiệp đã bất ngờ giảm kế hoạch kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu do bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thị trường kém thuận lợi.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ kết thúc năm 2023 nhưng CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã chứng khoán AGR) đã bất ngờ công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm nay.

Cụ thể, Agriseco giảm chỉ tiêu doanh thu từ 440 tỉ đồng xuống 360 tỉ đồng (giảm 18%) và chi phí từ 258 tỉ xuống 178 tỉ đồng (giảm 31%). Trong khi đó, công ty giữ nguyên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 182 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 6%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quý III/2023, tổng doanh thu của Agriseco tăng 18% so với cùng kỳ năm trước lên gần 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống gần 27 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 272 tỉ đồng, lãi trước thuế tăng 12% lên hơn 140 tỉ đồng. So với kế hoạch sau điều chỉnh mới nhất này, Agriseco đã thực hiện được lần lượt 76% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.

Ở một diễn biến khác, Tổng Công ty Gas Petrolimex (mã chứng khoán PGC) dự kiến giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 168 tỉ đồng về còn 135 tỉ đồng, tức giảm gần 20% so với kế hoạch trước đó.

Theo lý giải của doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới gặp nhiều ảnh hưởng từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ và EU, xung đột Nga - Ukraina, biến động giá nhiên liệu… làm giảm tốc độ phát triển toàn cầu và gây ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam.

Trên thị trường khí, giá tham chiếu biến động mạnh, liên tục trong 9 tháng đầu năm và khó dự đoán tương lai. Điều này gây thiệt hại lớn về chênh lệch hàng tồn kho, tạo khó khăn cho việc đảm bảo nguồn hàng với nhóm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bao gồm PGC. Đồng thời, sự cạnh tranh về nguyên liệu thay thế vẫn căng thẳng.

Trước tình hình thị trường khép còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel, mã chứng khoán TVN) còn dự kiến giảm mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ trước thuế từ 52 tỉ xuống còn vỏn vẹn 1 tỉ đồng. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên. Trong 9 tháng, công ty mẹ VNSteel lỗ trước thuế 199 tỉ đồng. Tình hình kinh doanh không khả quan khiến doanh nghiệp lỗ đậm 2 quý liên tiếp.

Hàng loạt doanh nghiệp khác như CTCP Pin Ắc quy Miền Nam, Tổng CTCP Y tế Danameco, CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, CTCP Thực phẩm Sao Ta, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản… cũng giảm mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn