MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảng cá, chợ đầu mối ở Đà Nẵng mở cửa, khơi thông hoạt động kinh tế

An Thượng LDO | 01/10/2021 10:50

Sau hơn 2 tháng đóng cửa tuyệt đối, hôm nay, cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng chính thức mở cửa, hoạt động bình thường trở lại. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng cho cả lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy hải sản và nghề khai thác biển của ngư dân miền Trung...

Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng có hiệu lực từ 30.9, nhưng phải đến hôm nay 1.10, mọi hoạt động ở cảng cá Thọ Quang  Đà Nẵng mới chính thức trở lại hoạt động bình thường.

Tuy vậy, trong giai đoạn đầu, cảng chỉ cho cho tàu cá Đà Nẵng và tàu cá ngoại tỉnh đang neo đậu tại âu thuyền từ ngày 26.7 đến nay đủ điều kiện được rời cảng đi khai thác thủy sản và cập cảng bốc dỡ thủy sản. Riêng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá chưa được hoạt động lại. Thời gian bốc dỡ hải sản từ 6h đến 17h hằng ngày.

Khi hoạt động lại của cảng cá, người ra vào phải khai báo điện tử hàng ngày qua ứng dụng Đà Nẵng Smart City hoặc nền tảng ứng dụng Zalo và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccin phòng COVID-19, có cam kết phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K. Chỉ bốc dở từ tàu cá lên phương tiện và chuyển thẳng đến các chợ chứ chưa cho họp chợ.

Đây là cảng cá lớn nhất miền Trung, là đầu mối giao thương buôn bán sỉ cho các chợ và cung ứng nguyên liệu chế biến các sản phẩm thủy hải sản phục vụ trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, khi dừng hoạt động nhiều ngư dân các tỉnh thành khác bị mắc kẹt tại Đà Nẵng, khiến cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.

Hiện nay, đã bắt đầu vụ mùa đánh bắt cá Nam, vì vậy ngư dân đã chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm, hậu cần… chờ từ nhiều ngày trước, khi được phép là họ lên đường vươn khơi ngay.

Có khoảng 1.000 tàu thuyền của ngư dân ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác đang chuẩn bị vươn khơi. Đây là lực lượng khai thác, cung ứng thủy sản cho các chợ đầu mối, đồng thời cung cấp đầu vào nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biết thủy hải sản xuất khẩu tại khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang.

Ngoài ra, chợ đầu mối Hoà Cường, Đà Nẵng cũng chính thức được hoạt động trở lại, đảm bảo cung cấp các mặt hàng nông sản phục vụ người tiêu dùng, góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân các tỉnh thành lân cận và vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng dịch, chợ Đầu mối Hòa Cường chỉ hoạt động đối với khu vực bán sỉ, từ 2h đến 7h sáng, kết thúc vào 9h sáng hàng ngày và tổ chức điểm trung chuyển hàng hoá tại sân chợ, không tổ chức người mua, bán trực tiếp.

Hàng hoá từ các nơi nhập về vào cổng chợ, xuống hàng trong sân, không chuyển vào điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ và được đội bốc xếp đưa lên xe tải nhỏ vận chuyển ra khỏi chợ đến các điểm phân phối...

Người ra vào chợ phải khai báo y tế điện tử hàng ngày, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn