MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vịnh Hạ Long từ lâu là một trong những điểm dừng chân của các hãng tàu khách siêu sang. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón được tàu lớn nhất thế giới

Nguyễn Hùng LDO | 07/10/2018 11:34

Khởi công xây dựng từ tháng 11.2017, dự kiến, dự án Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai sẽ chính thức được hoàn thành vào tháng 11.2018. Cảng khách này cho phép các loại tàu biển chở khách quốc tế lớn nhất thế giới cập bến trực tiếp, thay vì phải đỗ ngoài xa và dùng tender tăng bo khách vào bờ như lâu nay.

 Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đây cũng là công trình được đầu tư theo hình thức công – tư, nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhưng vẫn có những công trình hiện đại, cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tổng số vốn của dự án là gần 1.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh đầu tư 300 tỉ đồng để làm cầu dẫn; còn lại Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng cầu cảng, nhà ga hành khách.
 Do không có cảng đủ lớn, nên du khách phải tăng bo bằng tender vào bờ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cầu dẫn dài 706m, rộng 11,5m, mỗi bên bố trí 0,5m trồng cây xanh; cầu cảng dài 511m, trong đó bến cảng đón khách dài 130m, rộng 31m, có thể tiếp nhận được tàu du lịch quốc tế lớn nhất hiện nay trên thế giới dài – dài khoảng 330m, sức chở 6.500 hành khách. Nhà ga hành khách được thiết kế 3 tầng, diện tích sử dụng mỗi tầng rộng 4.500m2. Ngoài ra, trên cầu cảng còn có các vị trí quay đầu của xe ô tô…

Theo ông Vũ Văn Khánh – Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh – hiện cơ bản việc thi công các hạng mục của Cảng đã hoàn thành và có thể khánh thành vào tháng 11 tới.

Vịnh Hạ Long là một trong những chặng dừng chân của các hãng tàu khách quốc tế lớn từ nhiều năm qua. Ước tính, mỗi năm có khoảng 100 chuyến tàu siêu sang cập vịnh Hạ Long, đem theo khoảng 200.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới. Từ đây, tùy thuộc vào chương trình tour, du khách đi thăm vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long và một số điểm du lịch tại Quảng Ninh cũng như Hà Nội.

 Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai cho phép các loại tàu lớn nhất thế giới cập cảng trực tiếp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, đến nay, việc đón tàu và khách vào vịnh vẫn hết sức tạm bợ. Do không có cảng, nên tàu phải đỗ ở rất xa và dùng tender đưa khách vào bờ. Việc này không chỉ bất tiện khi thời tiết mưa, nắng và thiếu an toàn; đồng thời mất rất nhiều thời gian, bởi có những chuyến đông, phải gần 2 tiếng sau, vị khách cuối cùng lên được bờ, trong khi thời gian ghé vào Hạ Long nhiều chuyến chỉ có vài tiếng đồng hồ.

Theo đại diện các đại lý du lịch tàu biển quốc tế, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đi vào hoạt động, các hãng tàu lớn có thể sẽ tính toán tăng thêm chuyến đến vịnh Hạ Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn