MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căng thẳng thương mại leo thang, Trung Quốc tiêu thụ vàng chóng mặt

Phan Anh (T/H) LDO | 09/02/2019 19:02
Trong năm 2018, tiêu thụ vàng của Trung Quốc đã tăng 57%, đạt 1.151 tấn, theo Reuters. Như vậy, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp.

Theo Hiệp hội vàng Trung Quốc, năm 2018, nhu cầu mua vàng trang sức tăng 5,7% đạt 736,29 tấn, trong khi nhu cầu về vàng miếng cũng tăng 3% đạt 285,2 tấn. Việc tiêu thụ vàng cho các mục đích khác cũng tăng cao, đạt gần 106 tấn.

Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương Trung Quốc, tính đến thời điểm cuối năm 2018, dự trữ vàng của Trung Quốc là 1.852 tấn, trị giá khoảng 76 tỉ USD, cao hơn 10 tấn so với tháng trước đó và là lần tăng đầu tiên kể từ 10.2016.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp. Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính dẫn đến lượng vàng tiêu thụ tại Trung Quốc tăng cao được ông Yusuke Miura, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mizuho của Nhật Bản lí giải là vì những căng thẳng thương mại đang diễn ra. Trung Quốc “có lẽ sẽ muốn giảm sự phụ thuộc vào chứng khoán bằng đồng USD trong dự trữ ngoại tệ của họ”.

Nhận định đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn liên tiếp trả đũa nhau bằng các mức thuế mới trong năm 2018. Tổng lượng hàng hóa bị đánh thuế cao hơn của hai bên thậm chí đã lên tới hơn 360 tỉ USD.

Không chỉ có Trung Quốc, các quốc gia có mối quan hệ xấu đi với Washington cũng đang suy nghĩ đến việc giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ. 

Lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ của Nga đã giảm từ 87,5 tỉ USD cuối năm 2017 xuống 14,6 tỉ USD cuối tháng 12.2018 và phần lớn mức sụt giảm xảy ra ngay sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Trung Quốc vào tháng 4.2018.

Theo trang Politico, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ ký sắc lệnh cấm các thiết bị viễn thông Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Những căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi trang Politico đưa tin Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào tuần tới để cấm các thiết bị viễn thông Trung Quốc trong hệ thống các mạng không dây của Mỹ vào ngày 8.2.2019.

Nhà Trắng cho đến nay chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào mà tờ Politico đăng tải. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, đầu cơ vào vàng là xu hướng tất yếu và an toàn trước mối quan hệ thương mại căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn