MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(ảnh minh họa: Thế Lâm).

Cảnh báo Vn-Index điều chỉnh, rung lắc mạnh trước ngưỡng 800 điểm

Thế Lâm LDO | 21/04/2020 07:34
Chứng khoán Việt Nam hồi phục với chỉ số đại diện Vn-Index đã bước vào phiên tăng thứ 6 liên tiếp vào ngày giao dịch 20.4, đưa chỉ số  này lên mức 794,97 điểm, tăng 5,37 điểm tương ứng mức tăng 0,68%.

Tuy nhiên càng tiến gần mốc 800 điểm, cảnh báo từ các công ty chứng khoán càng mạnh mẽ hơn về khả năng điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự mạnh từ khoảng 795-800 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), Vn-Index sẽ khó bứt phá qua được vùng 780-810 điểm trong những phiên tới, và khả năng cao tại vùng điểm này chỉ số sẽ điều chỉnh. Chính vì thế, khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát, không nên mua đuổi trong những phiên tới khi Vn-Index tăng điểm.

Gần với nhận định của TVSI, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cho rằng, vùng 800-820 điểm là thử thách lớn đối với chỉ số Vn-Index. Chỉ số có thể phải chịu áp lực dẫn đến rung lắc và điều chỉnh khi tiếp cận các điểm cản trong vùng này trong những phiên tới. Khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện tại, bám sát thị trường để canh bán chốt lời dần khi Vn-Index ở vùng điểm 790-820.

Trong phiên đầu tuần ngày 20.4, sàn HoSE cho thấy rõ khối cổ phiếu vốn hóa lớn (largecaps) có lực tăng suy yếu dần. Trong phiên, các mã cổ phiếu ngành bia, bán lẻ, phân bón, dầu khí… tăng từ khá đến mạnh; trong khi những ngành như bất động sản, ngân hàng, thực phẩm, bảo hiểm… thì bị phân hóa mạnh, nhiều mã giảm điểm.

Lực đỡ đã chuyển dần sang các mã vốn hóa vừa (midcaps) và nhỏ (smallcaps). Điều này được thể hiện rất rõ trên chỉ số, trong khi Vn-Index tăng 5,37 điểm tương ứng 0,68% và có 39 mã tăng trần thì rổ chứng khoán VN30 trụ cột  chỉ tăng có 1,33 điểm tương ứng 0,18% với duy nhất 1 mã tăng trần là SAB của Sabeco.

Vn-Index có 6 phiên tăng liên tiếp (nguồn: VCBS).

Cũng theo BVSC, sự chững lại của nhóm largecaps là vì thời gian qua nhóm này đã có một nhịp tăng khá mạnh. Dòng tiền hiện đang chuyển dịch dần sang các nhóm ngành chưa tăng nhiều thuộc midcaps hoặc các mã có mức giá thấp (penny).

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau một nhịp hồi phục khá dài của Vn-Index (đã hơn ba tuần), nhiều cổ phiếu đã tăng giá khá mạnh. Đa phần các cổ phiếu tăng giá cùng với thị trường chung từ mức 15-20%, nhiều mã còn tăng đến 30%, 50% và thậm chí hơn (như mà FRT của Công ty FPT Retail). Chính vì thế, rủi ro điều chỉnh cũng đang đứng ở mức cao.

Thế nhưng, nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS) lại cho rằng, nhịp tăng điểm vừa qua đã thuyết phục được nhà đầu tư rằng đang diễn ra sóng tăng điểm để họ mạnh tay xuống tiền mua vào. Và theo MBS, với sự hỗ trợ mạnh của thanh khoản (gần 5.200 tỉ đồng trong phiên ngày 20.4 trên sàn HoSE), nhịp tăng hiện nay đang diễn ra bền vững và hoàn toàn có thể chinh phục mốc 815 điểm dù có thể xảy ra rung lắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn