MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cập nhật tiến độ khắc phục sự cố đường dây 500kV sau bão số 3

Anh Tuấn LDO | 14/09/2024 18:09

Có tổng cộng 14 sự cố lưới điện đường dây 500kV sau bão số 3. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành điện đã khắc phục được 11 sự cố.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, lưu lượng nước lớn đã đổ về các hồ thuỷ điện. Các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

​​​​​Theo thống kê, hiện các hồ thuỷ điện như Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Hoà Bình hiện đã đóng toàn bộ các cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết: Tuyên Quang (2 cửa), Thác Bà (03 cửa), Trung Sơn (5 cửa), Bản Vẽ (4 cửa).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, bão số 3 đã gây ra một số sự cố lưới điện 500kV, tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh, Hải Phòng.

Có tổng cộng 14 sự cố lưới điện đường dây 500kV. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành điện đã khắc phục được 11 sự cố. Các đường dây 500kV thuộc khu vực Đông Bắc như Phố Nối - Thăng Long, Hiệp Hòa - Quảng Ninh, Quảng Ninh - Thăng Long, Quảng Ninh - Mông Dương 1, Quảng Ninh - Phố Nối… cơ bản đã khắc phục xong.

Bão số 3 khiến hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: EVN cung cấp

Riêng đối với dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) vừa khánh thành ngày 29.8 vừa qua, trao đổi với Lao Động, đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - chủ đầu tư dự án cho biết, bão số 3 không làm ảnh hưởng, hư hỏng hay gây ra bất cứ sự cố với đường dây này.

Để hỗ trợ cho Quảng Ninh và Hải Phòng nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thành lập 38 đội xung kích với tổng số 413 cán bộ lên đường làm công tác hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, trong đó, có tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, Đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Bình gồm 47 thành viên là những kỹ sư, công nhân lành nghề, có kinh nghiệm khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai gây ra cùng 3 xe nâng, cẩu, máy phát điện, vật tư, thiết bị đã khẩn trương lên đường tăng cường hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc khôi phục lưới điện bị hư hại.

Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã kêu gọi cán bộ công nhân viên, người lao động quyên góp ủng hộ 1 ngày lương với đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình đã động viên các thành viên của đội xung kích giữ gìn sức khỏe và đặc biệt chú trọng đến an toàn lao động trong quá trình công tác.

"Với kinh nghiệm và bản lĩnh của những người lính áo cam thường xuyên đối mặt do mưa lũ, tôi tin rằng các anh sẽ phối hợp tốt với các đơn vị tại hiện trường, đồng tâm hợp lực để nhanh chóng khôi phục lưới điện, phục vụ việc cấp điện lại cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống", ông Trung nói.

Bên cạnh Công ty Điện lực Quảng Bình, 5 đội xung kích từ các Công ty Điện lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng đã được huy động gồm 273 người đã được Tổng Công ty Điện lực miền Trung điều động lên đường đến tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết ngoài nhân lực, đội xung kích của tổng công ty cũng mang theo các phương tiện và dụng cụ sửa chữa, thi công lưới điện để đảm bảo chủ động trong quá trình hỗ trợ.

Ngoài ra đơn vị này đã thành lập ban chỉ huy tiền phương, gồm phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng và các ban chuyên môn như an toàn, kỹ thuật và quản lý đầu tư, để phối hợp điều hành tại hiện trường.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung sẽ tự lo toàn bộ công tác hậu cần cho lực lượng tham gia hỗ trợ, từ ăn uống đến chỗ nghỉ ngơi. Việc này nhằm chia sẻ những khó khăn với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khi phải đối mặt với thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ngập lụt, sạt lở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn