MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cấp phép cho công ty mỹ phẩm đang bị quản lý thị trường "sờ gáy", Sở Y tế Hà Nội có làm sai luật?

Phạm Dung LDO | 14/08/2018 19:00
Báo Lao Động đã có trao đổi với đại diện Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc sở này công nhận và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú (Ngọc Tú) được sản xuất các sản phẩm, trong khi công ty này đang bị quản lý thị trường thu giữ hơn 3.000 sản phẩm và chưa có kết luận cuối cùng.

Ngày 11.8, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới dành cho spa, thẩm mỹ viện và công bố giấy chứng nhận sản xuất mỹ phẩm hoành tráng tại Hà Nội.

Doanh nghiệp này cho biết, ngày 6.8, đã nhận được giấy chứng nhận số 3168/18/CBMP-HN đủ điều kiện sản xuất và tiêu thụ dòng sản phẩm mỹ phẩm ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nám.

 Sản phẩm mới của Ngọc Tú được giới thiệu trong buổi lễ.

Điều đáng nói là lễ công bố này diễn ra ngay trong lúc công ty này đang bị quản lý thị trường “sờ gáy” vì hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm đông y của thương hiệu Ngọc Tú chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp công bố lưu hành, chưa có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, nhưng vẫn có mặt ở nhiều cơ sở spa và kinh doanh trên mạng xã hội.

Sản phẩm mỹ phẩm đông y của thương hiệu Ngọc Tú bị QLTT thu giữ 

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Nội, người thừa ủy quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định tiếp nhận và cho phép Công ty Ngọc Tú được sản xuất mỹ phẩm cho biết: “Việc quản lý thị trường thu hơn 3.000 sản phẩm của Ngọc Tú, họ không thông báo cho Sở Y tế biết nên chúng tôi không nắm được. Việc cấp phép đảm bảo đầy đủ quy trình và đúng quy định của pháp luật”.

Ông Tuấn cho hay, với thủ tục hồ sơ của Sở Y tế, khi công ty nộp đầy đủ các danh mục theo quy định của pháp luật thì bắt buộc sở phải cấp chứng nhận và thẩm định trong thời hạn quy định.

“Tất cả chứng chỉ của công ty đạt quy định, chúng tôi cấp chứng nhận. Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm thì sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc doanh nghiệp vi phạm đến đâu sẽ bị pháp luật xử lý đến đó còn về mặt thủ tục hành chính chúng tôi bắt buộc phải làm theo quy định của pháp luật (Thông tư 06 và thông tư 26)”, ông Tuấn nói thêm.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện công ty Ngọc Tú cho rằng, sự việc bị thu giữ 3.000 sản phẩm là do “sếp đi công tác, chúng tôi chỉ là nhân viên nên không thể xuất trình đầy đủ giấy tờ khi sếp không có nhà. Giấy công bố thì bên tôi đã xin lâu rồi, chứ không phải thời điểm này mới có”.

Khi được hỏi tại sao doanh nghiệp lại tiến hành công bố giấy chứng nhận rầm rộ trong khi còn đang đợi kết luận của cơ quan chức năng, đại diện công ty cho biết: thời điểm này, doanh nghiệp có thì doanh nghiệp trình thôi”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn