MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đang có nhiều ý kiến từ các nhà chuyên môn về việc sửa đổi quy định về cắt margin

Cắt margin của 215 mã chứng khoán

Gia Miêu LDO | 16/10/2017 15:14

Theo thông báo từ Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong quý IV/2017 có tổng cộng 215 mã chứng khoán niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Cụ thể, HOSE có 86 cổ phiếu nằm trong danh sách này, trong đó có nhiều tên tuổi như Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN), CTCP Nhà Từ Liêm (NTL), CTCP Dược phẩm Traphaco (TRA), CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH)... Còn tại HNX, có tổng số 129 cổ phiếu nằm trong danh sách cấm margin. Đáng chú ý, có nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp dù kinh doanh tốt, nhưng vẫn bị cắt margin chỉ vì những lỗi không đáng có như vi phạm thuế, chậm công bố báo cáo tài chính, chưa đủ thời gian niêm yết theo quy định...

Chính vì vậy, đang có nhiều ý kiến từ phía các nhà chuyên môn cho rằng nếu bị cắt margin chỉ vì những lỗi không đáng có, dẫn đến hậu quả là giá cổ phiếu giảm mạnh, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, thì cơ quan quản lý cần xem xét thay đổi. Cụ thể, mới đây HOSE đã kiến nghị UBCK xem xét sửa đổi quy định theo hướng phân loại các vi phạm, không áp dụng với những vi phạm về thuế với giá trị nhỏ, vi phạm không cố ý và có tính khách quan do nhận thức khác nhau về quy định thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế…

Theo ông Nguyễn Duy Phương, chuyên viên phân tích của CTCK BVSC, vi phạm quy định về thuế là lỗi khó tránh với doanh nghiệp khi pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi, đồng thời không ít quy định có sự hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Trong khi đó, Quyết định số 87/QÐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán đã không lọc ra những lỗi do vô tình, không thống nhất cách hiểu quy định giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế hay khi mức phạt thuế không đáng kể…, khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin không hợp lý. Việc phải đợi ít nhất sau 6 tháng kể từ khi hoàn tất nộp phạt, cổ phiếu của doanh nghiệp vi phạm mới được đưa trở lại danh sách được cấp margin trở lại, cũng là một điểm rườm rà, gây khó cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc TDH chia sẻ, mong sao các cơ quan quản lý lắng nghe ý kiến thành viên thị trường, bởi doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế, cơ quan thuế kiểm tra. Sự hiểu khác nhau của doanh nghiệp và cơ quan thuế về một nghiệp vụ hay một khoản thanh toán nào đó có thể dẫn đến truy thu thuế, ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật thuế. Ngay cả trường hợp doanh nghiệp không đồng tình với quyết định của cơ quan thuế, khiếu nại được chấp nhận, thì cũng cần thời gian xử lý, nhưng cổ phiếu đã bị cắt margin, gây thiệt hại cho cổ đông.

Ngoài ra, việc cắt margin trong vòng 24h kể từ khi có thông báo vi phạm, nhà đầu tư không kịp giảm tỷ lệ ký quỹ từ 50% về 0%, tạo áp lực bán mạnh, vừa rủi ro cho nhà đầu tư, vừa rủi ro cho công ty chứng khoán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn