MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cây cảnh Tết: Nhà vườn Hưng Yên lo lắng vì mất mùa

Mạnh Huy - Phan Anh LDO | 14/12/2021 15:20

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, hầu hết nhà vườn tại Hưng Yên đều đã tấp nập mua bán. Tuy nhiên, những hộ trồng đu đủ lại đang "méo mặt" vì một năm có thể mất trắng vì thời tiết bất lợi.

Nhiều hộ chủ động giảm sản lượng, tự tin bán hết hàng

Chính thức vào vụ cao điểm nhất năm, làng hoa Xuân Quan, tỉnh Hưng Yên đã tấp nập xe cộ ra vào lấy hàng. Rút kinh nghiệm từ vụ Tết 2021, các nhà vườn tại đây đã chủ động giảm lượng xuống giống để tránh tồn kho đổ bỏ.

Dù giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như nhân công năm nay tăng nhẹ, cộng với thương lái dè dặt trong thu gom nhưng các hộ trồng hoa tại đây vẫn quyết định không đẩy giá lên cao.

 Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào ngày 14.12 tại làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên), dù mới sáng sớm nhưng không khí mua bán đã rất tấp nập.

Vườn bưởi cảnh nhà anh Hoàng Tuyên tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang có gần 1.000 cây hiện đã bán được quá nửa. Do giá cả được điều chỉnh giảm nhẹ để phù hợp với túi tiền nên người mua cũng tự tin hơn trong chọn mua cây cảnh. Anh Tuyên kỳ vọng năm nay sẽ bán được hết vườn trước Tết.

Anh cho biết: "Khách nhà tôi cũng như những vườn xung quanh đây phần lớn là khách quen. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động trọn gói dịch vụ vận chuyển nên cả năm ngoái cũng như năm nay doanh thu hầu như không bị giảm sút".

  Theo chủ vườn Tuyên Cường (Liên Nghĩa, Văn Giang), hầu như ngày nào cũng có khách đến xem và xe chở cây mang bán. Ảnh: Ngô Cường

Nhiều nhà vườn có nguy cơ mất trắng

Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của những nhà vườn trồng bưởi cảnh, các hộ gia đình trồng quất và đu đủ tại Hưng Yên lại đau đáu nhiều nỗi lo.

Nếu giờ này mọi năm thương lái đã đến đặt tới 2/3 vườn thì năm nay cũng chỉ lác đác. Những con đường làng tại thôn Phi Liệt, xã Yên Nghĩa (huyện Văn Giang) trở nên vắng lặng lạ thường.

Ông Đinh Văn Lâm nhìn vườn quất rộng lớn của mình mà thở dài: "Năm nay, tôi quyết định vẫn xuống giống với số lượng như mọi năm. Nếu tháng sau cận Tết mà vẫn ế như năm ngoái thì cũng phải chịu giảm giá cho thương lái chứ không thể để hàng tồn".

Mọi năm cứ từ tháng 8 âm lịch trở đi là cao điểm mua bán nhưng năm nay nhiều nhà vườn trồng quất thậm chí chưa bán được cây nào.

Buồn nhất có lẽ là những chủ vườn trồng đu đủ. Thời tiết năm nay sương muối nhiều khiến lá chuyển vàng, cây bị bệnh. Nông dân phải cách ly cây sang nơi khác, thậm chí nhắm mắt bỏ đi hoàn toàn. Nguy cơ mất trắng mùa đu đủ đang cận kề trước mắt.

Một cây đu đủ bị vàng lá do sương muối quá nhiều. 

"Từ 70 cây ban đầu, nay tôi giữ được còn khoảng 45 cây. Trong đó, một số thì ít quả, số khác thì vẫn phục vụ được cho ngày Tết. Chúng tôi vừa phải chịu lỗ, vừa phải chịu mất trắng toàn bộ công sức nuôi trồng suốt cả năm qua.

Tính đến giờ nhà vườn mới chỉ bán được 3 cây. Chúng tôi chỉ mong từ giờ đến Tết Âm lịch thời tiết ủng hộ để cây không chết thêm nữa"- chủ vườn Giang Văn Lợi (thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn