MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm Hùng Cường ở Quảng Ngãi đã thành công với mô hình trồng măng tây, dưa hấu, nuôi thỏ theo hướng nông nghiệp sạch. Ảnh: Ngọc Viên

Chàng trai làm nông nghiệp tử tế

VIÊN NGUYỄN LDO | 05/09/2023 14:53

Quảng Ngãi - Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch chưa bao giờ là dễ dàng, tuy nhiên bằng đam mê, gửi trọn cái tâm vào từng sản phẩm, anh Phạm Hùng Cường (34 tuổi) ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã thành công với mô hình trồng măng tây, dưa hấu, nuôi thỏ theo hướng nông nghiệp sạch.

Chúng tôi biết đến Phạm Hùng Cường từ thời học phổ thông, nhưng sau hơn 16 năm gặp lại, khá bất ngờ vì anh học xây dựng nhưng lại dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp sạch vốn nhiều thách thức.

Phạm Hùng Cường nuôi thỏ theo hướng nông nghiệp sạch. Ảnh: Ngọc Viên

Phạm Hùng Cường kể, sau nhiều năm làm việc ở UBND xã Tịnh Hiệp, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, đến năm 2018, anh xin nghỉ việc, tìm cho mình một hướng đi riêng. Cường lặn lội từ Bắc đến Nam, làm đủ mọi nghề để mưu sinh, thấy ở đâu có mô hình làm kinh tế hay là anh tìm đến tham quan, học hỏi. Anh nhận thấy, mô hình nuôi thỏ và trồng măng tây khá phù hợp trên vùng đất quê mình.

Trở về quê sau một thời gian “tầm sư học đạo”, anh Cường lên phương án chuẩn bị cho ý tưởng đã ấp ủ. Tuy nhiên, để triển khai nuôi thỏ và trồng măng tây theo hướng nông nghiệp hữu cơ cần nguồn vốn khá lớn, một mình không đủ nguồn lực đầu tư, nên anh chia sẻ ý tưởng của mình với nhiều người bạn có cùng đam mê. Bằng uy tín, sự cầu thị, anh Cường kêu gọi được nhiều thành viên cùng chí hướng, để khởi nghiệp với nuôi thỏ và trồng măng tây.

Lần lượt các bạn trẻ Nguyễn Thị Thanh Truyền, Nguyễn Quốc Tin, Trần Thị Cẩm Tiên - là những bạn thân của Cường - đồng ý góp vốn thực hiện dự án. Từ đó, Hợp tác xã chăn nuôi thỏ được thành lập do anh Phạm Hùng Cường làm giám đốc. Họ phân công nhau mỗi người phụ trách một lĩnh vực. Người phụ trách sản xuất, người phụ trách makerting, người làm kế toán... cùng nhau đồng tâm hiệp lực thực hiện ước mơ làm giàu.

Anh Phạm Hùng Cường cho hay, thổ thưỡng và thời tiết ở quê anh rất thích hợp để trồng măng tây và nuôi thỏ, nhưng để làm theo hướng hữu cơ thì rất khó, nên lúc mới bắt đầu anh nhiều đêm thao thức. “Mình vốn liếng ít, nên phải nỗ lực tìm kiếm thị trường trước rồi mới dám làm. Đầu ra chí ít phải đảm bảo 80% thì tôi mới dám đầu tư. Lúc đầu làm ít, sau hiệu quả mới dám phát triển đại trà”- anh Cường thổ lộ

Phạm Hùng Cường chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch với các em học sinh. Ảnh: Ngọc Viên

Sau nhiều năm dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp, hiện Hợp tác xã của anh Cường đang trồng 1 hecta măng tây, 2 hecta dưa hấu và nuôi khoảng 1.000 con thỏ. Tất cả đều làm theo hướng cây trồng vật nuôi sạch. Anh Cường chia sẻ, hợp tác xã đang làm theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng tài nguyên tại chỗ. Theo đó, phân thỏ sau khi được xử lý bằng vi sinh sẽ đem ra bón cho cây măng tây; đồng thời cây măng sau khi thu hoạch, một số đoạn trên thân cây măng tây dôi ra sẽ được làm thức ăn cho thỏ. Vòng tuần hoàn giữa cây măng tây và thỏ bổ trợ cho nhau. Hiện sản phẩm măng tây, thịt thỏ, dưa hấu của anh Phạm Hùng Cường được tiêu thụ mạnh trong tỉnh và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Nhận thấy mô hình phát triển nông nghiệp sạch của Phạm Hùng Cường khá độc đáo, rất nhiều cơ quan ở tỉnh Quảng Ngãi đã mở các lớp tập huấn, hội nghị… và mời anh đến chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch.

Ông Hồ Quý Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, mô hình khởi nghiệp của anh Phạm Hùng Cường và các cộng sự khá mới mẻ, vì phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, góp phần thay đổi hệ sinh thái đất đai ở khu vực của dự án, sản phẩm có đầu ra ổn định…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn