MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chanh dây mùa vụ năm nay được giá cao với loại tốt, dành để chế biến xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh T.T

Chanh dây xuất khẩu giá cao, nông dân Gia Lai vui mừng vì được mùa

THANH TUẤN LDO | 11/09/2021 14:37

Chanh dây đạt chất lượng cao xuất khẩu đi thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA có giá thu mua tại nhà máy từ 35.000-38.000 đồng/kg. Người nông dân Gia Lai vui mừng vì năm nay chanh dây được mùa được giá, mang lại lợi nhuận cao giữa mùa dịch bệnh COVID-19.  

Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 3.100ha chanh dây. Năng suất trung bình vụ chanh khoảng 40 tấn/1ha, ước tính sản lượng cả tỉnh trên 120.000 tấn. Các huyện có diện tích chanh dây nhiều nhất là Mang Yang, Đăk Đoa, Ia Grai, Đăk Pơ, Chư Prông.  

Đang vào vụ mùa thu hoạch chanh dây, người nông dân vui mừng, phấn khởi trên cánh đồng. Với mỗi ha chanh dây xuất bán cho các nhà máy thu mua chế biến nông sản, sau khi trừ chi phí đầu tư, người nông dân bỏ túi tiền lời hơn 100 triệu đồng.  

Theo khảo sát, giá chanh dây loại nhỏ dao động từ 8.000-11.000 đồng/kg, còn chanh dây loại lớn, dành cho xuất khẩu, chế biến nước ép giá từ 35.000-38.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ 2018 tới nay.  

Ông Lê Tấn Hùng- Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay mặc dù dịch bệnh xảy ra rất phức tạp, nhưng vận chuyển và sản xuất chanh dây ổn định, không có ảnh hưởng gì lớn. Sản lượng chanh dây ổn định, ít chịu sâu bệnh hại. Giá bán ra thị trường tăng cao mang lại thu nhập ổn định cho đời sống người dân”.

Hiện nay, nông dân liên kết với nhau thành tổ, hợp tác xã. Các tổ liên kết này ký hợp đồng cung ứng chanh dây cho các nhà máy chế biến lớn nằm trên địa bàn, chủ yếu là Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Devoco, chuyên xuất khẩu sản phẩm chanh dây nổi tiếng.  

Nhà máy có quy mô lớn này đóng tại huyện Mang Yang, dù dịch bệnh làm số lượng công nhân làm tại nhà máy giảm một nửa nhưng vẫn duy trì hoạt động, công suất. Hàng tấn sản phẩm từ chanh dây như nước ép, quả sấy khô, kẹo…vẫn được xuất bán sang thị trường Châu Âu, thông qua các cảng biển ở Bình Định, TP.HCM. Dù việc vận chuyển, lưu thông gặp nhiều khó khăn do các địa phương siết chặt quản lý người và phương tiện theo Chỉ thị 16. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn