MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Livestream giảm giá, bán hàng là cách mà nhiều cửa hàng áp dụng để bán số hàng tồn. Ảnh: Bích Ngọc

Chấp nhận giảm giá khủng, cửa hàng thời trang Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI LDO | 27/02/2024 13:47

Cần Thơ - Chấp nhận lỗ vốn so với nguồn vốn ban đầu để có tiền xoay sở nhập hàng mới, thời điểm này, nhiều cửa hàng thời trang đã chủ động giảm giá từ 30 - 70%, thậm chí bán tống, bán tháo để thu hút người tiêu dùng mua sắm vì kinh doanh khó khăn.

Từ “sale khủng” đến bán tống, bán tháo

Thời điểm này, chị Ngọc Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tiến hành giảm giá (sale) các mặt hàng thời trang, xả hàng tồn kho, nhập thời trang hè về bán. Để thu hút khách, sớm bán hết số quần áo còn tồn, chị Linh giảm toàn bộ cửa hàng với mức 50%.

Theo chị Linh, trước đó, cửa hàng chị nhập 200 sản phẩm thời trang phục vụ cho nhu cầu mua sắm đón Tết của người tiêu dùng với số vốn bỏ ra hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã giảm giá 10-20% nhưng sức mua vẫn thấp, còn tồn gần 150 sản phẩm. Do đó, việc giảm giá sâu với mục đích xả hàng tồn.

Chị Linh cho biết: “Cửa hàng tôi khá nhỏ mà bây giờ số quần áo tồn vẫn còn quá nhiều. Mùa hè thì sắp đến, do đó, tôi buộc phải sale để thu hút khách đến mua thì mới nhập hàng mới về bán tiếp được”.

Với mức giảm sâu, quảng cáo thông tin trên mạng xã hội, lượng khách mua sắm cửa hàng chị Linh tăng đáng kể. “Thấy rẻ nên khách mua, mua để dành đến năm sau rồi mặc. Tính cả đơn online, mua trực tiếp mỗi ngày cũng hơn mười đơn hàng, sale từ ngày 15.3 đến nay đã bán hết, cao gấp 3 lần so với trước” - chị Linh cho biết thêm.

“Thuê mặt bằng kinh doanh đến nay đã được 1 năm, số vốn bỏ ra cũng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hiện chỉ mới thu hồi được 40 triệu đồng. Kinh doanh không thuận lợi nên tôi quyết định treo bảng sale đồng giá để bán hết, lấy lại ít vốn” - chị Thu Sang (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.

Chấp nhận lỗ vốn

Mặc dù lượng khách mua tăng gấp nhiều lần và bán hết hàng rất sớm, tuy nhiên, theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng, dù doanh thu có nhưng lợi nhuận thì không và điều này cũng nằm trong dự tính ban đầu.

Theo chị Ngọc Linh, sau khi kết thúc mỗi đợt giảm giá, cửa hàng chị luôn hết sạch quần áo rất nhanh. Khách mua hàng dù không đủ mẫu, các mặt hàng lẻ kích thước nhưng vẫn dễ tính, không mặc cả, chốt nhanh vì là hàng sale.

Cửa hàng thời trang treo bảng giá để khách hàng tiện mua sắm, tránh tình trạng mặc cả. Ảnh: Bích Ngọc

“Tôi nhập hàng giá gốc 100.000 đồng thì khi tính toán giảm giá bán ra cũng 90.000 - 95.000 đồng vì là hàng qua mùa. Bán hết số quần áo tồn, tôi thu hồi vốn được 5 triệu đồng. Hàng tồn bán thu hồi được là đã mừng, có khi còn lỗ vài trăm, vài triệu đồng” - chị Ngọc Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết.

Nằm trong dự tính ban đầu là chấp nhận lỗ vốn, chị Thu Sang không lấy làm ngạc nhiên khi bán hết số quần áo chỉ thu hồi được 40 triệu đồng, ít hơn 10 triệu đồng so với nguồn tiền nhập hàng.

“Tình hình kinh doanh khó khăn, cả năm buôn bán không thuận lợi, đơn hàng thì lẻ tẻ. Đắn đo mãi nên tôi quyết sale lớn, bán cho hết sớm. Dù thu hồi vốn lỗ chục triệu đồng so với trước nhưng còn lấy lại được vốn đã mừng. Bán hết số quần áo, tôi cũng đóng cửa, sang lại mặt bằng tìm việc khác làm” - chị Thu Sang cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn