MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo Ngọc ghi nhận lợi nhuận suy giảm trong nửa đầu năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình.

Chi phí lãi vay “kéo lùi” lợi nhuận công ty Bảo Ngọc (BNA)

Phương Anh LDO | 25/09/2023 20:23

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) báo lãi sau thuế khoảng 7 tỉ đồng, giảm hơn 81% so với cùng kì của năm 2022.

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA) tiền thân là doanh nghiệp tư nhân bánh cao cấp Bảo Ngọc được thành lập từ năm 1986. BNA trở thành công ty đại chúng từ tháng 5.2018. Sản phẩm chính là bánh mì truyền thống sandwich, paket, phi cốm, dừa vừng, bánh mì công nghiệp nhân ngọt, nhân mặn, bánh trung thu...

Mới đây, Công ty Bảo Ngọc công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán nửa đầu năm 2023, ghi nhận doanh thu thuần bán hàng xấp xỉ 467 tỉ đồng, giảm 14% so với nửa đầu năm 2022.

Nhìn vào cơ cấu doanh thu Công ty Bảo Ngọc trong kỳ qua cho thấy, hoạt động bán thành phẩm thu về khoảng 466 tỉ đồng, giảm hơn 13% so với 2022. Doanh thu bán hàng hoá đạt hơn 6 tỉ đồng, tăng khoảng 1 tỉ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ không nổi 20 triệu đồng, trong khi cùng kì đạt hơn 3 tỉ đồng.

Biểu đồ: Phương Anh

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính Bảo Ngọc cho thấy, nửa đầu năm 2023, giá vốn bán hàng công ty đạt 409 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kì, lợi nhuận gộp thu về 59 tỉ đồng, giảm 22%.

Trong kì, chi phí tài chính của Bảo Ngọc đạt 19 tỉ đồng, tăng thêm 215% so với bán niên 2022, chiếm phần lớn là chi phí lãi vay với 18 tỉ đồng. Chi phí bán hàng gần 16 tỉ đồng, tăng 7%. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 11 tỉ đồng, đi ngang so với cùng kì năm ngoái.

Kết quả, Công ty Bảo Ngọc báo lợi nhuận sau thuế khoảng 7 tỉ đồng, giảm 81% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh Bảo Ngọc 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kì. Ảnh: Phương Anh

Giải trình biến động về kết quả kinh doanh, ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Ngọc - thông tin, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát kéo dài trong năm 2023, thị trường tiêu thụ ngành thực phẩm cũng giảm mạnh, sức mua không nhiều, làm giảm lợi nhuận của công ty.

Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới, dẫn đến hàng hỏng, hàng lỗi nhiều, đẩy giá vốn tăng cao. Chưa kể, do lãi suất năm 2023 cao hơn năm 2022. Tuy nhà nước đã có chính sách giảm lãi suất 6 tháng đầu năm nay nhưng vẫn còn cao, dẫn đến chi phí vốn tăng, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Đồng thời, do công ty bị truy thuế hơn 3 tỉ đồng sau kì quyết toán thuế làm chi phí khác tăng và lợi nhuận giảm.

Được biết, năm 2023, Bảo Ngọc đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.011 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 60 tỉ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 47% chỉ tiêu doanh thu, thế nhưng còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc là khoảng 945 tỉ đồng, tăng thêm 65 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, trữ tiền doanh nghiệp có khoảng 55 tỉ đồng, tăng 67% sau 6 tháng. Bao gồm, tiền mặt gần 8 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 14 tỉ và tiền gửi có kỳ hạn là 33 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho của Bảo Ngọc còn gần 575 tỉ đồng, tăng hơn 43% so với hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Bảo Ngọc đạt 502 tỉ đồng, tăng hơn 53 tỉ sau 6 tháng. Biến động này chủ yếu đến từ việc nợ vay ngắn hạn công ty tăng nhanh từ 326 tỉ đồng (ngày 1.1.2023) lên 415 tỉ đồng (ngày 30.6.2023).

Như đã đề cập phía trên, nợ vay tăng cao là nguyên nhân chính khiến chi phí lãi vay công ty tăng mạnh, làm sụt giảm lợi nhuận doanh nghiệp trong kỳ báo cáo tài chính vừa qua.

Kết thúc phiên thị trường ngày 22.9.2023, cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc hiện giao dịch ở ngưỡng 13.200 đồng/cổ phiếu, giảm 3,65% so với phiên liền kề.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn