MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chia “miếng bánh” lợi ích giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

ANH TUẤN LDO | 22/04/2023 14:47

Chính phủ yêu cầu liên Bộ Công Thương và Tài chính xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp bán lẻ về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh. Đây cũng đang là vấn đề nổi cộm nhất thị trường xăng dầu trong thời gian vừa qua, dẫn tới sự "đối đầu" giữa khâu đầu mối - phân phối - bán lẻ, hay nói cách khác là xung đột lợi ích giữa các nhóm doanh nghiệp.

Bán lẻ thua lỗ, tố đầu mối "ăn mất" chi phí kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến đề nghị hoàn trả lợi nhuận, chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp.

Văn bản được gửi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi Văn phòng Chính phủ nhận được đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến các chi phí kinh doanh định mức, hoàn trả lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Việc hoàn trả chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Lâm Chí Quế - Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Huỳnh Lâm Phú - cho biết, thời gian qua, quy định trong Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu không có lợi cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Trong đó, doanh nghiệp bán lẻ không nhận được chi phí định mức và lợi nhuận định mức đã quy định.

"Tình hình hoạt động của doanh nghiệp bất ổn dẫn đến thua lỗ kéo dài, phải bán tài sản, đất đai để duy trì hoạt động. Những lúc xăng dầu biến động, chúng tôi không cần lãi, mà chỉ cần đủ chi phí duy trì hoạt động" - ông Quế nhấn mạnh.

Chính phủ chỉ đạo xem xét đề xuất hoàn trả chi phí, lợi nhuận cho bán lẻ xăng dầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN 

Mặt khác, các doanh nghiệp bán lẻ phản ánh về Thông tư 104 của Bộ Tài chính ngày 18.11.2021 quy định chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Trong phần chi phí trên, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ. Tuy nhiên, thông tư lại không ghi rõ tỉ lệ phân chia ở khâu bán buôn và khâu bán lẻ, nên hầu như doanh nghiệp bán lẻ không được hưởng tỉ lệ phân chia này.

Hoàn trả chi phí, lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thế nào? 

Trao đổi với Lao Động, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở TPHCM cho hay, giải pháp để hoàn trả chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cần căn cứ Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2.1.2022.

Theo đó, doanh nghiệp đầu mối căn cứ vào toàn bộ hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ; thống kê toàn bộ tổng số lượng xăng dầu bán ra cho doanh nghiệp bán lẻ của từng hóa đơn, từng loại xăng, dầu kể từ khi Nghị định có hiệu lực đến nay.

Ví dụ: Sau khi thống kê đầy đủ lượng hàng của doanh nghiệp bán lẻ A đạt được trong cả giai đoạn kinh doanh xác định nêu trên (kết quả tạm gọi là X);

Căn cứ hóa đơn GTGT bán xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ A, thống kê số tiền chiết khấu (thù lao) từng hóa đơn đã chi cho doanh nghiệp bán lẻ A, để tính tổng số tiền chiết khấu đã chi cho doanh nghiệp bán lẻ A (kết quả tạm gọi là Y).

Khi đã có được tổng số tiền chiết khấu cả giai đoạn kinh doanh, tiến hành chia lại cho toàn bộ lượng hàng đã bán ra sẽ được chiết khấu bình quân đã chi cho doanh nghiệp bán lẻ A trên 1 lít xăng dầu (kết quả đạt được tạm gọi là Z).

Chiết khấu bình quân đã chi cho doanh nghiệp bán lẻ A là: Y/X= Z

Sau đó, tiến hành đối chiếu lại với phần chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức mà doanh nghiệp bán lẻ được hưởng (khâu bán buôn và khâu bán lẻ cộng chung là 1.350 đồng.

Để làm được điều này, vị giám đốc công ty xăng dầu ở TPHCM cho hay, các bộ, ngành liên quan lập hội đồng để phân chia lại chi phí định mức và lợi nhuận định mức, phân chia cho doanh nghiệp khi thực hiện sửa đổi Nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, làm cơ sở để truy thu phần chi phí mà doanh nghiệp bán lẻ cho rằng không được hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn