MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau thời gian ế ẩm, chợ đầu mối ở TPHCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Ảnh: HC

Chợ đầu mối TPHCM nhộn nhịp trở lại, tiểu thương phấn khởi

Huân Cao LDO | 20/11/2021 16:08

TPHCM - Sau thời gian ế ẩm vì vắng người mua và người bán, hiện chợ đầu mối Hóc Môn - một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM - bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

 Phấn lớn các sạp rau củ quả và trái cây tại chợ đã hoạt động lại. 

Vui vẻ chào mời khách hàng đến sạp trái cây của mình, chị Nguyễn Thị Hạnh - chủ sạp trái cây tại chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, trong những ngày gần đây, lượng khách đến mua tăng lên nhiều, bán được nhiều hàng hơn trước nên rất phấn khởi.

"Sau khi dịch được kiểm soát, chợ đầu mối được hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa để chống dịch. Tuy nhiên, khách đến mua rất ít, vì khách đã quen mua hàng ở các chợ tự phát bên ngoài nên ngại vào trong mua. Trong khi các điểm bán tự phát bên ngoài chợ hoạt động rầm rộ thu hút lượng lớn người đến mua thì bên trong chợ thời gian qua rất vắng khách. Tuy nhiên, những ngày qua, lượng khách tăng lên thấy rõ, bán được nhiều hàng hơn, tâm trạng tiểu thương cũng phấn khởi hơn" - chị Hạnh nói.

 Lượng người đến mua cũng tăng lên so với trước.

Không chỉ nhiều tiểu thương mà ngay cả những người dân đến mua cũng rất phấn khởi bởi số lượng hàng tăng lên nhiều so với trước đây, trong khi giá cả được xem thấp hơn nhiều so với các chợ lẻ và trung tâm thương mại.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, gia đình ở quận 12 nhưng thường xuyên lên đây mua rau, củ quả và thức ăn. Theo bà Hồng, mua hàng ở đây giá cả có khi rẻ gần phân nửa so với  các chợ  truyền thống.

"Đây là chợ đầu mối họ bán giá sỉ, nên giá thấp hơn nhiều so với các điểm chợ khác. Gia đình tôi 6 người nếu mua lượng thức ăn rau củ quả, trái cây và thực phẩm cho cả ngày ít nhất cũng phải mất 300.000 đồng. Trong khi lên đây mua, tôi chỉ tốn khoảng 150.000 đồng, giảm đi một nữa tiền. Sau dịch, tình hình kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn, nên tiết kiệm được 1/2 tiền chợ là rất quý trong thời buổi này" - bà Hồng nói.

 Người mua và người bán đã nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng hàng nhập về chợ hiện nay có sản lượng cao hơn so với thời kỳ đầu chợ hoạt động lại sau thời gian dài đóng cửa để chống dịch.

Theo ông Dũng, lượng hàng nhập về chợ ngày 20.11 là 1343 tấn. Trong đó, rau củ quả trái cây là 1099 tấn, thịt heo 244 tấn. Sạp rau củ quả tại chợ đã hoạt động trở lại đat 87%, sạp thịt hoạt động lại đạt 45%.

"Tuy nhiên, hiện nay bán tại chợ tự phát vẫn còn nhiều hộ chưa chịu vào chợ, trong chợ bán chậm chưa trở lại bình thường như thời điểm trước dịch. Việc nhiều tiểu thương không quay trở lại chợ hoạt động, mà vẫn tổ chức buôn bán tự phát bên ngoài nên gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thương nhân trong chợ. Việc tổ chức buôn bán tự phát bên ngoài chợ như vậy, sẽ không đảm bảo trật tự giao thông, công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường và vấn đề an toàn thực phẩm" - ông Dũng nói.

Do vẫn còn nhiều tiểu thương chưa quay lại chợ, tự tổ chức buôn bán bên ngoài nên chợ vẫn chưa hoạt động hết công suất. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn