MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ Tết Cần Thơ 2023: Dự báo sức mua tăng từ 8-10%

YẾN PHƯƠNG LDO | 30/12/2022 11:59
Thời điểm này, không khí mua sắm đang nhộn nhịp ở hầu hết siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP. Cần Thơ. Các đơn vị kinh doanh đã có những kế hoạch chuẩn bị hàng hóa chu đáo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối đa của người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Hàng dự trữ tăng 60% so với Tết 2022

Ông Nguyễn Hải Trường - Giám đốc Siêu thị GO! Cần Thơ - cho biết, để chuẩn bị cho hàng hóa Tết Quý Mão 2023, từ cuối quý III năm 2022 hệ thống siêu thị GO! Cần Thơ đã lên kế hoạch cụ thể, đa dạng loại hàng hoá, đảm bảo nguồn hàng không bị đứt gãy.

Đặc biệt là nhóm hàng tiêu thụ lớn như bánh, mứt, kẹo,… đơn vị đã đặt hàng các cơ sở sản xuất riêng cho siêu thị GO! Cần Thơ, cam kết số lượng hàng với các nhà cung cấp truyền thống trước 45 ngày.

 Đa dạng các mặt hàng phục vụ Tết tại các siêu thị. Ảnh: Yến Phương

Ông Trường thông tin, năm trước, đơn vị chỉ chuẩn bị nguồn hàng khoảng 100 tỉ đồng, nhưng năm nay chuẩn bị hàng hoá lên đến hơn 160 tỉ đồng, hàng dự trữ tại kho cho dịp Tết tăng 60%.

Theo ông Trường, Tết năm 2023 là một trong những cái Tết được người dân háo hức mong chờ và kỳ vọng cao sau 2 năm đại dịch. Riêng tại chương trình “Tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022” được tổ chức tại siêu thị vào đầu tháng 12.2022 đã đạt hiệu quả cao, sức mua tăng 30% so với trước đó, tăng cao hơn so với cả những năm trước dịch.

“Tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022” tại siêu thị GO! Cần Thơ đã thúc đẩy tăng sức mua lên 30%. Ảnh: Yến Phương 

“Với sự tính toán và chuẩn bị từ sớm cho dịp Tết 2023, chúng tôi tin tưởng sẽ đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, giúp bà con ăn Tết sum vầy không lo về giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối đa của người dân”, ông Trường khẳng định.

Dự báo sức mua tăng từ 8-10%

Bà La Ngọc Trương - Giám đốc siêu thị Co.opmart Cần Thơ - cho biết, dịp Tết năm nay Co.opmart Cần Thơ tăng nguồn hàng dự trữ từ 15-20% tùy theo nhóm hàng, đặc biệt là tăng lượng lớn hàng thực phẩm tươi sống, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, trứng, gia vị,…

“Năm nay dự báo sức mua sẽ tăng từ 8-10%, bên cạnh đảm bảo số lượng thì đơn vị cũng chú trọng truy xuất nguồn gốc, tăng cường khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào để hàng hóa cung ứng đạt chất lượng tốt nhất. Cùng với đó là triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi từ tháng 11, linh hoạt trong việc đóng giỏ quà cho khách hàng, phục vụ tốt mùa mua sắm cao điểm”, bà Trương thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Central Retail - chia sẻ: “Hiện doanh nghiệp chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều nguồn hàng và làm việc với rất nhiều nhà cung cấp tại các địa phương. Đặc biệt là chuẩn bị cho nguồn hàng Tết như lượng thịt làm bánh chưng, đỗ, nếp, bia, rượu, mứt, bánh kẹo, cùng các combo gói hàng tết để bà con tiện mua sắm”.

 Nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Theo bà Vân, năm nay được xem là năm đầu tiên bình thường mới nên đơn vị đang có những chương trình khuyến mãi bùng nổ, với mong muốn hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố sẽ có một mùa mua sắm sôi động, nhộn nhịp và có một cái Tết đầy đủ.

Ông Vũ Hà Sơn – Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, hiện tại tổng kho hàng Tết tại các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố đã đầy ắp hàng hoá, niêm yết, cam kết không tăng giá, tạo mọi thuận lợi mua sắm cho người dân. Sở cũng khuyến khích các siêu thị nên tổ chức các buổi siêu yến tiệc để tạo điểm nhấn và nguồn cảm hứng mua sắm trong dịp tết này.

Hiện tại, có 17 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia bán hàng bình ổn, tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 2.236 tỉ đồng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo ông Sơn, để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, điều tiết hàng hóa kịp thời, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong các dịp cao điểm để không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, mang lại sự an tâm mua sắm Tết cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn