MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rất hiếm khách đến hỏi mua hàng tại các ki-ốt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chợ xây mới tiền tỉ ở Hà Nội vắng như chùa bà Đanh

Vĩnh Hoàng LDO | 26/09/2023 10:09

Hà Nội - Được đầu tư xây dựng với nguồn vốn hàng tỉ đồng, tuy nhiên, nhiều khu chợ nằm ở trung tâm Thủ đô vẫn rơi vào cảnh ế khách, khiến tiểu thương phải đóng cửa, tháo chạy.

Buôn bán tại chợ Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) đã được 2 năm, chị Thu Hương - tiểu thương bán chè - quen dần với cảnh mỗi sáng lướt web, chơi game, thay vì "bán hàng mỏi tay" như thời gian trước đây.

"Tiền mặt bằng khoảng 1,3 triệu đồng/tháng, như vậy, mỗi ngày phải bán vài chục cốc mới đủ tiền vốn, chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện tại, tôi chỉ bán được gần chục cốc do bà con tiểu thương xung quanh ủng hộ, vì rất ít khách ghé vào chợ mua sắm", chị Hương nói.

Chị Hương cho biết, trước đây, chợ Đồng Tâm luôn trong cảnh tấp nập, nhộn nhịp người ra, kẻ vào. Sau khi chợ được xây dựng, chuyển đến vị trí mới, khung cảnh vắng vẻ một cách lạ thường.

"Một phần vị trí mới nằm khuất đường lớn, thứ hai là mất tiền gửi xe nên việc người dân chọn chợ cóc, chợ tạm để mua sắm là điều dễ hiểu", chị Hương lý giải cho việc chợ Đồng Tâm vắng vẻ.

Một tiểu thương khác cho biết, hiện chợ chỉ còn các hàng đồ ăn là hoạt động. Khu hàng đồ sống, đồ khô chỉ lác đác vài hộ kinh doanh.

Buôn bán ế ẩm, nhiều chủ quầy đỏ mắt chờ khách. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, phía trong chợ Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), nhiều gian hàng luôn trong cảnh vắng vẻ, khách ra vào thưa thớt.

Đối lập với cảnh chợ chính đìu hiu, vắng người ra vào, phía bên ngoài khuôn viên chợ, xe thồ, người bán hàng rong ngang nhiên tụ họp nhộn nhịp.

Phía ngoài chợ Đồng Tâm, hàng rong ngang nhiên bày bán nhộn nhịp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chợ Đồng Tâm mới có quy mô diện tích trên 4.500m2; gồm 2 khối nhà 2 tầng, đảm bảo các điều kiện để khai thác kinh doanh.

Tổng số điểm kinh doanh tại 2 khối nhà là 315 điểm. Trong đó, khối nhà A: tầng 1 có 101 điểm kinh doanh, tầng 2 có 107 điểm kinh doanh. Khối nhà B: tầng 1 có 56 điểm kinh doanh, tầng 2 có 51 điểm kinh doanh.

Thời điểm mà các chợ truyền thống đang tấp nập khách, một tiểu thương tại chợ Đồng Tâm đang đỏ mắt chờ khách. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tương tự, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, hiện có 2 khu chợ sau khi xây dựng xong lại bỏ hoang là chợ dân sinh phường Phú Đô và chợ dân sinh phường Tây Mỗ.

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12.11.2014, với giá thầu hơn 18 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Sau gần 10 tháng thi công, dự án này cơ bản đã được hoàn thành.

Năm 2013, UBND huyện Từ Liêm (tên cũ) có văn bản số 228 “Chấp thuận điều kiện, bố trí kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng chợ dân sinh Tây Mỗ” với diện tích 3.600m2, kinh phí đầu tư dự án khoảng 22,5 tỉ đồng.

Đến năm 2014, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản số 3241/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ.

Chợ dân sinh phường Phú Đô bỏ hoang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại diện phường Phú Đô cho biết, phường mong muốn dự án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, lý do cho tình trạng chợ bị bỏ hoang là sự điều chỉnh của thành phố về nguyên tắc xây dựng chợ.

Cụ thể, vào thời điểm thành phố yêu cầu dừng công tác xã hội hóa, dự án xây dựng chợ đang được nhà nước đầu tư. Dự án bị vướng bởi những chính sách chồng chéo.

Vị đại diện phường cho biết thêm, sau đó, thành phố có văn bản hướng dẫn UBND quận bổ sung vốn để hoàn thiện nốt. Tuy nhiên, hiện nay, dự án vẫn bị bỏ ngỏ không biết đến bao giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn