MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch FED Jerome Powell được cho là có thái độ ôn hòa hơn với tình hình lãi suất hiện tại. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch FED gợi mở điểm cuối chu kỳ tăng lãi suất

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 02/11/2023 14:04

Chủ tịch FED Jerome Powell gợi ý, chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong bốn thập kỷ có thể đã kết thúc.

“Câu hỏi chúng tôi đặt ra là: Chúng ta có nên đi bộ nhiều hơn không? Tôi nghĩ rằng việc chậm lại sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác tốt hơn về những thứ cần làm" - ông Powell trả lời họp báo sau cuộc họp chính sách.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25% đến 5,5% sau cuộc họp kéo dài hai ngày ở Washington.

Các quan chức đánh giá, sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn đã làm giảm động lực tăng lãi suất trở lại. Tuy nhiên, một đợt tăng khác vẫn để ngỏ.

Chính sách ôn hòa của ông Powell đã cổ vũ thị trường. Chỉ số S&P 500 đóng cửa cao hơn 1% trong ngày. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,75% sau hai tuần. Đây là kế hoạch của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm làm chậm tốc độ tăng doanh số bán nợ dài hạn.

Hiện xác suất FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1.2024 đã tụt xuống 25%, so với khoảng 40% trước đây.

Bill Dudley - cựu Giám đốc FED New York - bình luận: “Về cơ bản, FED đang nói: Chúng tôi không nghĩ mình sẽ phải làm gì nhiều hơn từ lúc này. Ông Powell cảm thấy rất tự tin vì FED làm được rất nhiều điều”.

“Theo quan điểm của chúng tôi, cả Chủ tịch Powell và tuyên bố chính sách của FOMC đều có vẻ ôn hòa. So với thái độ cứng rắn hồi tháng 9, tất cả điều này cho thấy FOMC có xu hướng tạm dừng lãi suất kéo dài” - Anna Wong, nhà kinh tế về Hoa Kỳ của Bloomberg Intelligence nhận định.

Với lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED và tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ ở mức cao nhất trong gần hai năm, ông Powell và các đồng nghiệp vẫn có quyền lựa chọn tăng lãi suất trở lại nếu cần thiết.

Theo người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra trong “từng cuộc họp”. FOMC sẽ có rất nhiều dữ liệu, bao gồm hai báo cáo việc làm và hai báo cáo lạm phát, cũng như nhiều dữ liệu khác về điều kiện tài chính và rủi ro địa chính trị trước tháng 12. Các quan chức FED đang theo dõi tình hình căng thẳng ở Trung Đông nhằm đánh giá tác động đến nền kinh tế.

Rubeela Farooqi - nhà kinh tế trưởng Hoa Kỳ tại High Frequency Economics - thận trọng: “FED không có quyền tuyên bố chiến thắng. Các quan chức sẽ vẫn cân nhắc phương án thắt chặt hơn nữa”.

Cũng theo ông Powell, FOMC đang rất “cẩn thận” - một từ ngữ thường báo hiệu FED sẽ khó thay đổi quyết định hiện tại.

Chủ tịch FED gạt bỏ mối lo ngại lạm phát gia tăng được phản ánh trong một cuộc khảo sát gần đây của Đại học Michigan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn