MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: H.L.

Chủ tịch PV Machino tiết lộ “nước cờ mới” của PVM hậu thoái vốn

Tùng Thư LDO | 27/04/2021 17:45

Chủ tịch Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino, UPCOM: PVM) Phạm Văn Hiệp cho biết, doanh nghiệp sẽ chuyển niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2021. Theo ông Hiệp, PVM hậu thoái vốn vẫn phát triển dựa trên thế mạnh lớn là cung cấp các hợp đồng thương mại cho ngành Dầu khí, nhưng sẽ hướng tới đầu tư các dự án lớn. Kế hoạch cụ thể, chi tiết sẽ được minh bạch sau khi PVM hoàn thiện bộ máy điều hành mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của PVM được tổ chức ngày 27.4, nhiều cổ đông của doanh nghiệp này đặt câu hỏi: “Sau khi PV POWER (POW) thoái vốn, PVM có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh không? Định hướng phát triển của công ty sau thoái vốn như thế nào? Kế hoạch thoái vốn tại Daseco Đà Nẵng. Kế hoạch sử dụng đất của PVM tại Đông Anh, Tràng Thi, Khương Đình (Hà Nội), Lê Chân (Hải Phòng)?”.

POW lãi hơn 350 tỉ đồng sau 6 năm đầu tư vào PVM

Tháng 3.2021, thương vụ thoái vốn của PV POWER tại PVM thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo ông Phạm Văn Hiệp, việc POW thoái vốn tại PVM là thực hiện nhiệm vụ chính trị, theo đề án tái cơ cấu đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình thoái vốn, POW đã làm đúng, đủ các quy định của pháp luật.

“Trong quá trình thoái vốn, POW đã làm đúng, đủ các quy định của pháp luật. Sau khi định giá PVM, đơn vị tư vấn đưa ra giá khởi điểm là 21.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi xét các yếu tố thị trường, các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, HĐQT POW đã quyết định thoái vốn tại PVM với giá khởi điểm 22.500 đồng/cổ phiếu - cao hơn so với định giá là 1.000 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 17 đến ngày 19.3.2021, POW đã thoái toàn bộ 51,58% vốn tại PVM, giá bình quân xấp xỉ 27.600 đến 27.700 đồng/cổ phiếu. POW đã thu về khoảng 540 tỉ đồng. So với mệnh giá cách đây hơn 6 năm (tháng 10.2014), POW đã mua lại 51,58% vốn của PVM từ các đơn vị khác của PVN với giá gần 9.500 đồng/cổ phiếu, POW đã thu về hơn 350 tỉ đồng lợi nhuận sau 6 năm nắm giữ vốn tại PVM” - Chủ tịch PV Machino cho biết.

Kế hoạch sử dụng đất “vàng”

Liên quan đến những khu đất mà PVM khai thác, ông Phạm Văn Hiệp cho hay, khu đất số 8 Tràng Thi PVM được UBND TP.Hà Nội cho thuê đất, hợp đồng thuê đất đã hết hạn từ năm 2016. Đến nay, PVM chưa ký lại được hợp đồng thuê đất với cơ quan chức năng.

“Đây là đất thuê trả tiền hàng năm, thì định giá khu đất đó không thể như 1 số nhà đầu tư từng phát biểu. Đó là không có cơ sở. Chúng tôi cũng đang rất nỗ lực để làm việc với các cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm và TP.Hà Nội để có thể đầu tư và làm các công việc tiếp theo” - Chủ tịch PVM cho biết.

Tương tự, Chủ tịch PVM cho hay, hợp đồng thuê tại khu đất 2,36ha tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh cũng đã hết hạn từ năm 2016.

“Chúng tôi cũng đã liên tục có công văn đề nghị UBND TP.Hà Nội và UBND huyện Đông Anh tiếp tục cho thuê đất nhưng vẫn chưa được phản hồi. Chúng tôi đã liên hệ hợp tác với các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa quyền quản lý khu đất đó” - ông Phạm Văn Hiệp nói.

Về 2 tài sản khác là lô đất ở Khương Đình - Thanh Xuân và ở Lê Chân - Hải Phòng, lãnh đạo PVM nói rằng, đó là tài sản thu hồi đối trừ công nợ của các đối tác. Giá trị 2 lô đất trên dưới 10 tỉ đồng. Trong năm tới, chúng tôi sẽ xem xét tối ưu 2 tài sản mà công ty đang sở hữu.

Liên quan đến 10% vốn góp của PVM tại dự án HH3 Nam An Khánh, lãnh đạo PVM cho hay, đây cũng là tài sản thu hồi đối trừ công nợ. “Với tỉ lệ này, chỉ có thể theo dõi, đôn đốc, động viên các đối tác lớn triển khai dự án… Cái đó Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng hoàn toàn bị động” - Chủ tịch PVM chia sẻ.

Chốt lại, Chủ tịch HĐQT PVM cam kết: “Ban lãnh đạo mới sẽ họp lại, có định hướng mới, cam kết lợi nhuận sẽ tăng và tài sản công ty sẽ tăng”.

Trong năm 2021, PVM cũng sẽ chuyển niêm yết từ UPCOM sang sàn HOSE. Năm 2020, PVM cũng đã dự kiến chuyển sàn nhưng số lượng cổ đông chưa đạt yêu cầu (dưới 300 cổ đông). Đến nay, PVM đã có gần 2.800 cổ đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn