MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do lượng khách đăng ký tour du xuân tăng cao, những nhân viên của đơn vị lữ hành này làm việc xuyên Tết. Ảnh: HC

Chưa được du lịch nước ngoài, người dân đổ xô du xuân nội địa

Huân Cao LDO | 03/02/2022 11:45

Do tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các tour quốc tế chưa mở bán, nên người dân chỉ có một lựa chọn duy nhất là đổ xô du xuân nội địa.

Chỉ có lựa chọn duy nhất là du xuân nội địa

Tết này khách chỉ có một lựa chọn duy nhất là du xuân nội địa. 

Tết những năm trước, gia đình chị Phạm Thị Thủy (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) thường đi du xuân nước ngoài vào đầu năm mới. Tuy nhiên, Tết năm nay do tình hình đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, các tour nước ngoài chưa mở bán, nên gia đình chị chọn tour nội địa để du xuân và điểm đến là Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận).

"Tết này, nguyện vọng của các thành viên trong gia đình là muốn đi du xuân ở Thái Lan. Tuy nhiên, tour đi nước ngoài các công ty du lịch chưa mở bán, do vậy gia đình tôi chọn đăng ký tour đi Phan Thiết từ mùng 3 Tết đến mùng 6 Tết. Chúng tôi chọn đăng ký ở khách sạn 5 sao sát biển, nhưng công ty báo đã hết phòng, giờ chỉ có thể ở khách sạn 4 sao hoặc 3 sao thôi, tôi không ngờ là có nhiều người đăng ký du xuân như thế" - chị Thủy cho biết.

Những ngày đầu năm mới, tại văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt vẫn nhộn nhịp khách đăng ký tour. Do lượng khách đăng ký tour tăng lên không ngừng, dẫn đến những nhân viên book tour của công ty này làm việc xuyên Tết.

Lượng khách đăng ký tour tăng cao, Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt  làm việc xuyên Tết.

Ông Đỗ Văn Thức - PGĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt cho biết, kế hoạch làm việc của công ty là nhận tour đến ngày 29 Tết là đóng sổ. Tuy nhiên, do lượng khách đăng ký ngày càng tăng, dẫn đến công ty làm việc xuyên Tết, bố trí nhân viên làm việc để đăng ký tour du xuân cho khách.

"Do các tour quốc tế vẫn chưa mở bán, nên du khách chỉ có một lựa chọn duy nhất là chọn tour nội địa để du xuân trong dịp Tết này. Những điểm du xuân trong nước, đang được nhiều du khách lựa chọn là Hồ Tràm, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Sapa,... hiện đã kín tour" - ông Thức cho biết.

Nhiều điểm du lịch dịp đang quá tải

Trước đây Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip chủ yếu đón khách quốc tế, Tết này chủ yếu là khách nội địa.  

Từ ngày mùng 2 Tết, Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã kín khách đặt phòng đến du xuân. Trước đây, Khu du lịch này chủ yếu đón khách quốc tế do đây là khu nghỉ dưỡng kết hợp với casino. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 nên lượng khách quốc tế đến khu du lịch này sụt giảm nghiêm trọng, doanh nghiệp này chuyển hướng sang phục vụ khách nội địa. Dịp Tết nguyên đán này, lượng khách nội địa đăng ký phòng nghỉ dưỡng tại đây chiếm đa số so với lượng khách quốc tế.

"Chúng tôi vừa mới khai trương khu phòng nghỉ resort Holiday đẳng cấp quốc tế 5 sao với quy mô lên đến gần nghìn phòng để kịp phục vụ du khách dịp Tết này. Tuy nhiên, hiện các phòng nghỉ tại đây đều đã được khách đăng ký kín phòng từ mùng 2 Tết đến 10 Tết, phần lớn là du khách nội địa" - bà Lê Thị Thanh Thái - PCT Phụ trách đối ngoại Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip cho biết.

Hiện nhiều khách sạn hạng sang đã “cháy phòng” từ nay đến ngày 10 Tết.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện các phòng nghỉ khách sạn hạng sang từ 4 đến 5 sao tại các điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Tràm, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc...đã được khách đặt kín phòng. Giá cả cũng tăng lên nhiều so với ngày thường, nhiều người dân có nhu cầu đặt phòng vào thời điểm từ mùng 2 Tết đến ngày 10 Tết, nếu không có kế hoạch đặt sớm từ trước thì giờ chấp nhận là "bó tay".

Trong khi đó, giao thông ngày 2 Tết tại tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lượng phương tiện tham gia tăng đột biến, gây nên ùn tắc buộc phải xả trạm. Cùng ngày, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cũng xảy ra ùn tắc, do lượng người đi du xuân tăng đột biến, dự kiến tình hình này sẽ tiếp tục tái diễn trong những ngày Tết tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, theo ghi nhận báo cáo từ các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú thì lượng du khách ở TPHCM đăng ký tour du xuân đang tăng đột biến. Nhiều đơn vị lữ hành đã phải đóng tour vì lượng khách tăng cao, đây là tín hiệu lạc quan báo hiệu ngành du lịch thành phố sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới.

 Lượng khách du xuân tăng đột biến là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch sớm phục hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn