MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trần Văn Thắng tích cực chăm sóc 1.500 giỏ cúc mâm xôi để chờ ngày giao cho thương lái. Ảnh: Thanh Thanh

Chưa Tết, cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc đã được đặt mua gần hết

Thanh Thanh LDO | 16/01/2024 16:13

Chưa cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ruộng cúc mâm xôi vàng ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao.

Ghi nhận tại Làng hoa Sa Đéc ngày 16.1 cho thấy, hiện nay, các vườn cúc mâm xôi trổ hoa đúng Tết đã được thương lái đặt mua gần hết. Theo các nhà trồng hoa, tuỳ vào kích thước chậu và số lượng hoa mà giá dao động từ 160.000 đồng/cặp đến 260.000 đồng/cặp. Giá bán này tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Anh Trần Văn Thắng ở xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc cho biết, năm nay anh trồng 1.500 giỏ cúc mâm xôi. Nhờ chăm sóc tốt và xử lý ra hoa đúng vào dịp Tết nên từ nửa tháng nay, thương lái đã đến đặt cọc trước. Giá bán sỉ tại vườn được chia ra các cỡ chậu, dao động từ 190.000 đồng/cặp đến 250.000 đồng/cặp.

Với giá bán này thì sau khi trừ chi phí cũng giúp gia đình anh có được một khoản tiền ăn Tết. “Năm nay mình xử lý ra hoa đạt hơn năm trước nên thương lái đến hỏi mua nhiều lắm. Hoa trong vườn bán hết rồi, giờ chỉ cố gắng chăm sóc để chờ ngày giao cho thương lái thôi”, anh Thắng phấn khởi nói.

Cúc mâm xôi màu vàng là loại hoa Tết truyền thống ở Làng hoa Sa Đéc. Đây cũng là loại có thời gian trồng lâu nhất trong các loại hoa Tết với thời gian trồng lên đến 6 tháng nên đòi hỏi chi phí đầu tư cũng như kỹ thuật cao. Cũng vì lẽ đó mà ở Làng hoa Sa Đéc ngày càng ít nông dân gắn bó với giống hoa này.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân Làng hoa Sa Đéc trồng khoảng 266.000 giỏ cúc mâm xôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn