MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Amkor Technology, Inc có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.(Nguồn: Amkor)

Chuẩn bị khánh thành nhà máy lớn nhất thế giới của Amkor tại Bắc Ninh

Trần Tuấn LDO | 08/10/2023 08:16

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chuẩn bị cho Lễ thông xe cầu Kinh Dương Vương và Khánh thành nhà máy Amkor Technology Việt Nam.

Theo đó, để chuẩn bị cho Lễ thông xe cầu Kinh Dương Vương và Lễ Khánh thành nhà máy Amkor Technology Việt Nam được thuận lợi và đảm bảo các điều kiện theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ thông xe.

Giao Ban quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan: Làm việc cụ thể với Công ty Amkor Technology Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ khánh thành nhà máy.

Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tổng hợp các nội dung nêu trên và xác nhận đại biểu về dự, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 10.10.2023.

Trước đó, tháng 11.2021, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Amkor Technology, Inc (Amkor) tổ chức lễ ký kết thoả thuận phát triển dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu bán dẫn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và ông JONGRIP JI - Chủ tịch Công ty Amkor đã ký kết thỏa thuận phát triển dự án sản xuất, lắp ráp thử nghiệm vật liệu bán dẫn tại KCN Yên Phong II-C, có tổng vốn đầu tư là 1,6 tỷ USD (đến năm 2035), với diện tích khoảng 23 ha.

Đây là nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất của Amkor trên toàn cầu. Là một trong những dự án trọng điểm, khởi đầu cho xu hướng thu hút đầu tư mới của tỉnh Bắc Ninh.

Cầu Kinh Dương Vương nối huyện Tiên Du với thị xã Thuận Thành, dài 1,5km, là dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, được khởi công từ năm 2018.

Cầu đã cơ bản hoàn thành và được thông xe kỹ thuật dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.2023.

Cầu có tổng kinh phí xây dựng gần 2.000 tỉ đồng, do Ban Quản lý xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý khai thác vận hành.

Cây cầu sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn