MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh ghi nhận tại siêu thị Go Cần Thơ ngày 24.1, người dân Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm Tết. Ảnh: Bích Ngọc

Chuẩn bị Tết ở Cần Thơ, người mạnh tay chi chục triệu, người về phụ mẹ gói bánh

VÂN HI LDO | 24/01/2024 11:24

Thời điểm này, người dân TP Cần Thơ đã rục rịch mua sắm để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn. Một số người ưu tiên chọn hàng có giá đắt đỏ, ngoại nhập nhưng cũng có nhiều người chọn các sản phẩm sản xuất trong nước, giá cả phù hợp với túi tiền.

Đối với anh Lê Khánh Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Tết là một dịp rất quan trọng, mỗi năm chỉ có một lần, do đó anh không ngần ngại chi tiêu mạnh tay cho ngày Tết.

Theo anh Linh, khoảng 80% các món đồ dùng ngày Tết cho gia đình đều là ngoại nhập, có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đặc biệt, các loại hạt nhập khẩu để ăn vặt trong ngày Tết được anh Linh mua hẳn vài triệu đồng.

“Năm trước, tôi có mua hạt thông tách sẵn vỏ nhập khẩu Mỹ về cho mọi người dùng thử, thấy gia đình khen ngon, ưa thích nên năm nay tôi đặt hẳn 5 túi, giá 900.000 đồng/túi gần 700g vừa để đãi khách, vừa biếu mọi người”, anh Linh nói.

Theo chia sẻ của người dân tại TP Cần Thơ, tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập, thay đổi thói quen mua sắm của nhiều người. Tuy nhiên, với anh Linh, may mắn là gia đình năm vừa qua kinh doanh khá ổn nên chi tiêu Tết cũng mạnh dạn hơn.

“Giá các mặt hàng rượu ngoại, bánh, các loại hạt nhập khẩu khá đắt nhưng vì muốn gia đình ăn cho biết, Tết mỗi năm có một lần nên tôi không quá đắn đo. Tôi vừa nhờ người thân đặt giúp ít bánh, rượu ngoại để đi biếu ông bà, giá khoảng tầm 5 - 6 triệu đồng một giỏ quà”, anh Khánh Linh cho hay.

Trái với việc chi tiêu mạnh tay cho ngày Tết, Tết năm nay với anh Trần Trường Duy (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) lại chọn cách sắm Tết đơn giản, ưa chuộng các sản phẩm truyền thống hơn.

Trái với việc mua sắm các mặt hàng đắt đỏ cho dịp Tết, nhiều người ưu tiên chọn các loại quà bánh truyền thống, phù hợp với túi tiền. Ảnh: Bích Ngọc

“Năm nay kinh tế khó khăn nên thu nhập của tôi eo hẹp. Tôi dự tính Tết này dành 5 - 7 triệu đồng về mừng tuổi ba mẹ, còn lại mua ít quà bánh, giỏ quà Tết biếu ông bà. Tết năm nay ăn đơn giản, về nhà sớm phụ mẹ gói bánh tét, mong có một cái Tết ấm cúng với gia đình là được”, anh Duy nói.

Chị Ngọc Như (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Hiện giờ tôi chưa sắm gì nhiều, khoảng tầm 25 Tết mới mua. Năm nay cũng chỉ mua ít trà, mứt, kẹo dẻo... rồi về gói lại thành giỏ quà vừa tiết kiệm, vừa theo ý mình. Tiết kiệm một chút để qua Tết mình còn cái mà tiêu xài”.

Theo các tiểu thương tại TP Cần Thơ, sức mua của người dân hiện tại giảm khoảng 30 - 40% so với thời điểm năm trước. Các giỏ quà Tết có giá thành bình dân từ 100.000 - 200.000 nghìn đồng được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua nhiều. Trước diễn biến khó đoán của thị trường, nhiều tiểu thương cũng chỉ nhập hàng vừa đủ để tránh rủi ro. Đối với các mặt hàng ngoại nhập, chỉ khi có khách đặt hàng mới đóng gói chứ không trữ sẵn tại cửa hàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn