MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tâm lý nhà đầu tư đang khá tiêu cực với diễn biến của thị trường chứng khoán. Ảnh: Lê Toàn

Chuẩn bị trước kịch bản xấu khi thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Gia Miêu LDO | 21/04/2024 10:06

Xu hướng tăng kéo dài trong 5 tháng qua của thị trường chứng khoán đã kết thúc khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên kém tích cực hơn bên cạnh các tin tức tiêu cực từ tình hình thế giới.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua những phiên giao dịch tiêu cực với áp lực bán mạnh trên diện rộng xuyên suốt cả tuần qua.

Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 4 phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 101,75 điểm (-7,97%) xuống mức 1.174,85 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong khoảng thời gian 1 tuần của thị trường được ghi nhận kể từ tháng 10.2022.

Trong tuần, thị trường chỉ giao dịch 4 phiên, nhưng thanh khoản trên HOSE đạt trên 130 nghìn tỉ đồng, tăng 36,1% so với tuần trước và đạt trên mức trung bình, cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh, đột biến hơn ở nhiều cổ phiếu/nhóm cổ phiếu.

Trong khi đó, trên sàn HNX cũng có 4 phiên giảm, tổng cộng cả tuần chỉ số HNX-Index kết tuần ở mức 220,8 điểm, giảm 20,54 điểm, tương ứng giảm 8,51% so với tuần trước. Thanh khoản sàn HNX cũng tăng 20,44%, đạt hơn 10 nghìn tỉ đồng được giao dịch.

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch tiêu cực khi đà giảm liên tục lao dốc mạnh.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng cao cho thấy áp lực bán diễn ra mạnh mẽ hơn. Đồng thời, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng sẽ là mối lo ngại cho chỉ số trong các phiên tới.

Thị trường giảm điểm rất mạnh trong tuần qua khi không giữ được vùng giá hỗ trợ cao nhất năm 2023 tương ứng quanh 1.250 điểm, đồng thời kết thúc xu hướng tăng kéo dài trong 5 tháng qua khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên kém tích cực hơn, bên cạnh các tin tức tiêu cực từ tình hình thế giới.

Thậm chí, nhiều nhà đầu tư lo ngại VN-Index tháng 4 có thể giảm mạnh.

Theo quan điểm của chuyên gia - TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital, việc thị trường điều chỉnh giảm trên 10% từ đỉnh gần nhất là có khả năng. Tuy nhiên, đây không phải là mức giảm quá mạnh. Nhà đầu tư thậm chí còn phải chuẩn bị tinh thần với kịch bản đi vào giai đoạn downtrend của thị trường với tỉ lệ giảm có thể lên đến 30-40%, từ đó sẽ kéo cổ phiếu giảm rất mạnh, có những cổ phiếu giảm đến 70-80% như năm 2022.

Tuy nhiên, TS Phương vẫn đưa ra nhận định lạc quan về thị trường trong thời gian tới khi cho rằng, hiện tại, cổ phiếu đang ở thời kỳ từ mức rất thấp về mức bình thường nên vẫn xu hướng đi lên - nhưng sẽ không quá mạnh mẽ.

Bên cạnh lãi suất, yếu tố quan trọng nhất là các doanh nghiệp đa phần đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ cần nền lãi suất thấp, doanh nghiệp có nền cải thiện thì đó chính là yếu tố giúp cổ phiếu đi lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn