MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán tăng mạnh đang gây ra áp lực ngược đối với nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Áp lực ngược trên thị trường và bẫy FOMO tiềm ẩn

Thế Lâm LDO | 07/08/2022 06:55

Ngay sau khi thị trường chứng khoán có phiên bứt phá đầu tiên (ngày 1.8) đưa chỉ số VN-Index vượt thoát hẳn khỏi ngưỡng 1.200 điểm, Công ty chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra nhận định rằng, áp lực đang hình thành đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền.

Trước thời điểm trên, khi thị trường còn đang lình xình tích lũy, không ít nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng tiền mặt lớn hơn cổ phiếu.

Với phiên tăng hơn 25 điểm (+ 2,07%), chỉ số VN-Index tiến lên mức 1.231,35 điểm. Phiên tăng mạnh bất ngờ này khiến nhiều nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt chưa kịp trở tay. Và với việc đang nắm giữ nhiều tiền mặt trong tài khoản, áp lực phải xuống tiền tìm kiếm cơ hội lợi nhuận theo đó dần lớn.

Tuy nhiên, suốt 4 phiên đầu tuần thị trường không hề có lấy một nhịp nghỉ dù rung lắc, giằng co vẫn liên tục xảy ra, nhưng kết phiên chỉ số vẫn cứ tiến lên xuyên thủng các ngưỡng kháng cự ở phía trên.

Ngay cả phiên cuối tuần, nhiều dự báo cho rằng khả năng lớn thị trường điều chỉnh mạnh, nhưng kết phiên VN-Index cũng chỉ giảm 1,41 điểm, tạm lùi về mức 1.252,74 điểm. Nhiều nhà đầu tư chờ thị trường rung lắc và giá cổ phiếu rơi về lại vùng giá điểm mua để gom hàng, nhưng những trường hợp như thế dường như rất ít xảy ra.

Chính vì thế, áp lực ngược đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tiền không những chẳng vơi đi, mà ngược lại càng khiến tâm lý dễ trở nên sốt ruột sợ lại tiếp tục vuột mất cơ hội lợi nhuận, được cho là hội chứng FOMO trong giới nhà đầu tư.

Nhưng mua vào ở vùng giá cao, khi không ít cổ phiếu đã thiết lập mặt bằng giá mới (đơn cử như nhóm chứng khoán, thép…) cũng đồng nghĩa dễ đối mặt với rủi ro, đặc biệt là khi vùng cản gần 1.260-1.280 điểm đang ở ngay phía trước được cho là có thể gây ra rung lắc mạnh và khiến chỉ số đảo chiều do lực chốt lời.

Chính vì thế, trong vài phiên trở lại đây khi thị trường tăng điểm, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đã khuyên nhà đầu tư không nên mua đuổi. Thậm chí, YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua vào ở một vài phiên tới hoặc có thể xem xét chốt lời một phần ở những cổ phiếu có tỉ suất sinh lời trên 5% và chờ mua lại ở nhịp điều chỉnh.

Cũng có quan điểm tương tự, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng hơn ở vị thế mua khi VN-Index đang tiếp cận rất gần vùng kháng cự khá mạnh là 1.260-1.280 điểm, thay vào đó nên ưu tiên canh bán chốt lời một phần danh mục.

Với 5 phiên giao dịch trong tuần qua, đà tăng đã dần giảm và cho tới phiên cuối tuần ngày 5.8 thì VN-Index đã điều chỉnh. Đây cũng chính là tín hiệu cho thấy, thị trường có khả năng sẽ rung lắc mạnh hơn và có thể điều chỉnh mạnh hơn trong tuần giao dịch tới.

Chính vì thế, một khi nhà đầu tư càng cao hứng mua đuổi hay mua vào ở mức giá cao tại các thời điểm thị trường hưng phấn và một phần sốt ruột do tâm lý FOMO, thì càng dễ rơi vào bẫy giảm giá khi thị trường đảo chiều điều chỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn