MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chưa thể nhận định giai đoạn uptrend tiếp theo. Ảnh: nguồn CTCK DSC

Chứng khoán: Cần thêm thời gian tích luỹ sau khi bước qua vùng đáy ngắn hạn

Gia Miêu LDO | 19/12/2022 08:26

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh của sóng hồi và sau đó VN-Index rất có thể sẽ có đợt tăng điểm ngắn hạn tiếp theo để hướng tới vùng kháng cự 1.150 điểm.

Sau tuần 5.12-9.12 thị trường điều chỉnh khá mạnh thì tuần qua, VN-Index đã ổn định trở lại, chỉ số gần như đi ngang khi kết thúc tuần chỉ tăng điểm nhẹ và khối lượng giao dịch thấp, cho thấy giai đoạn điều chỉnh để tích lũy lại có thể sắp kết thúc. Bên cạnh đó, mặc dù thanh khoản thị trường đã suy yếu đáng kể so với nhịp hồi phục nhanh trước đó, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn từ tháng 8-11.2022, qua đó, cho thấy tín hiệu từ thanh khoản thị trường vẫn đang ở trạng thái tích cực phù hợp với trạng thái di chuyển không xu hướng của VN-Index.

Tuần qua diễn ra khá nhiều sự kiện đáng chú ý, bao gồm việc các NHTW lớn như FED, ECB đồng loạt tăng lãi suất nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, sự kiện đáo hạn phái sinh hay việc chốt danh mục đầu tư quý IV của một số quỹ ETF chỉ số vào cuối tuần. Với việc nhiều sự kiện quan trọng cùng lúc diễn ra, có thể thấy nhà đầu tư chờ đợi các sự kiện này kết thúc rồi mới hành động là điều hợp lý. Do đó, có thể hiểu được tâm lý e dè của thị trường trong tuần qua và được thể hiện qua chỉ tiêu thanh khoản thị trường giảm gần 20% so với tuần trước đó. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là tích cực khi họ liên tục mua ròng và là yếu tố hỗ trợ chính thời gian gần đây, tuy nhiên đã có dấu hiệu giảm dần cường độ mua ròng, cần phải lưu ý tín hiệu này.

Thị trường đã bước qua vùng xác định đáy ngắn hạn. Ảnh: Anh Dũng 

Hiện tại đang quá sớm để phân tích nhận định về giai đoạn uptrend tiếp theo, thời điểm hiện tại cần tập trung vào diễn biến ngắn hạn sau điều chỉnh dành cho cả ngắn và trung hạn. Theo CTCK Bản Việt, dự báo trong những phiên giao dịch tới, thị trường với đại diện là VN-Index sẽ tiếp tục những nỗ lực kiểm định kháng cự gần nhất tại 1.056 -1.060, tạo bởi đường MA10 ngày. Nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index đóng cửa trên kháng cự này, chỉ số sẽ lấy lại tín hiệu tích cực để hướng lên kiểm định đỉnh gần nhất và đường MA100 tại vùng 1.100 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế trở lại sau phiên giằng co, khiến VN-Index rơi xuống dưới hỗ trợ MA5 tại 1.048 điểm và đặc biệt là đường EMA50 tại 1.042 điểm, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn, hướng về hỗ trợ tiếp theo quanh 1.015 điểm.

Các chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng, dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index vẫn đang giằng co tích lũy quanh mốc 1.050 điểm. Các chỉ báo ngắn hạn vẫn đang có xu hướng bẻ ngang trung lập thể hiện sự lưỡng lự, trung lập. Mặc dù lực cầu vẫn chưa trở lại nhưng VN-Index vẫn đang nằm trong sóng phục hồi nên sẽ cần thêm thời gian tích lũy để quay trở lại đà tăng, hướng lên các vùng điểm cao phía trên. Nếu áp lực bán bất ngờ xuất hiện, vùng điểm 1.030 vẫn được xác định là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường.

Về cổ phiếu nhóm ngành, thông tin về việc Trung Quốc có thể sẽ mở cửa nền kinh tế trong quý 2/2023 được cho là sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hàng không, xuất khẩu (nông sản, thủy sản, sợi, thép, ximăng…). Ngược lại, ngành phân bón có thể chịu tác động tiêu cực do gia tăng áp lực cạnh tranh. Trong ngắn hạn, cổ phiếu của các doanh nghiệp được hưởng lợi có thể diễn biến tích cực nhờ tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, các tác động trong thực tế và chuyển biến về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không đến ngay lập tức mà có thể phải chờ đến nửa sau của năm 2023 mới bắt đầu phản ánh rõ nét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn