MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ đi vào trạng thái tìm điểm cân bằng mới để tích lũy lại. Ảnh: Đức Mạnh

Chứng khoán cần tìm nền tích luỹ mới

Đức Mạnh LDO | 04/10/2023 19:44

Thị trường chứng khoán cần hình thành nền tích lũy mới, nên những nỗ lực hồi phục ngắn hạn nếu xuất hiện cũng sẽ không bền và kết thúc bằng nhịp giảm mới.

Lực cầu bắt đáy trở lại đã giúp thị trường chứng khoán hôm nay (4.10) lấy lại sắc xanh. Kết phiên, VN-Index tăng 10,57 điểm, tương đương 0,95%, đạt mức 1.128 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, giảm hơn 28% so với phiên trước. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HSX đạt hơn 646 triệu cổ phiếu, tương đương 13.998 tỉ đồng về giá trị.

Phiên hôm nay ghi nhận 339 mã tăng và 146 mã giảm ở sàn HSX. Đà tăng tập trung ở nhóm chứng khoán (SSI, MBS, FTS, BSI...), bất động sản (LHG, VGC, PDR, VIC...), phân bón và hóa chất (DPM, DCM, BFC, DGC...), dầu khí (PVD, PVT, PVS...). Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu nhóm ngành riêng lẻ chịu áp lực giảm điểm như VJC, MSN, SSB, TCB, CTG...

Khối ngoại quay lại mua ròng với giá trị hơn 189 tỉ đồng, tập trung ở các mã như DGC (+68 tỉ đồng), SSI (+55 tỉ đồng), VND (+43 tỉ đồng)... Ở chiều ngược lại, họ đẩy mạnh bán ròng ở các mã như CTG (-46 tỉ đồng), DPM (-43 tỉ đồng), MSN (-36 tỉ đồng)...

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sau phiên bán mạnh khối lượng đột biến, kỳ hạn VN30F2310 tăng 1,2 điểm cùng khối lượng giao dịch giảm. Các kỳ hạn lớn hơn VN30F2311, VN30F2312, VN30F2403 chênh lệch từ âm 4,04 điểm đến âm 12,54 điểm. Trong khi đó mức chênh lệch giữa các kỳ hạn đến VN30F2312 đảo ngược. Điều này cho thấy sau khi kỳ vọng VN30 phục hồi trong phiên trước, các nhà giao dịch nghiêng về khả năng VN30 sẽ điều chỉnh giảm. Họ thể hiện sự không chắc chắn về xu hướng của VN30 khi kỳ hạn VNF2312 lớn hơn VN2311 và lớn hơn VN302310.

Về góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán VCBS cho rằng VN-Index kết phiên hình thành mẫu hình nến tương tự Piercing Pattern cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện trở lại. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI đồng loạt cho tín hiệu phân kỳ dương báo hiệu cho việc thị trường có thể sẽ xuất hiện những phiên phục hồi, bật nảy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tại khung đồ thị ngày, việc MACD vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa cho dấu hiệu tạo đáy, thể hiện thị trường vẫn chưa thể lấy lại ngay điểm cân bằng để có được nhịp phục hồi dài hơi hơn.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Chỉ nên giải ngân lướt sóng bắt đáy với tỉ trọng nhỏ từ 10 - 20% tài khoản đối với các nhóm cổ phiếu cho tín hiệu thu hút lực cầu như chứng khoán. Đồng thời, cần bám sát thị trường khi VN-Index ở khu vực kháng cự quanh 1.140 - 1.150 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, với việc VN-Index chưa lấy lại được ngưỡng hỗ trợ 1.135 điểm, rủi ro kết thúc xu hướng tăng điểm trung hạn vẫn là hiện hữu. Thị trường nhiều khả năng sẽ đi vào trạng thái tìm điểm cân bằng mới để tích lũy lại. Quá trình này sẽ cần nhiều thời gian, các nỗ lực hồi phục chỉ mang tính kỹ thuật. VN-Index cần hình thành nền tích lũy mới nên những nỗ lực hồi phục ngắn hạn nếu xuất hiện cũng sẽ không bền và kết thúc bằng nhịp giảm mới.

Trong ngắn hạn, SHS nhận định VN-Index chưa xác nhận nhịp phục hồi và những biến động mạnh của thị trường gần đây khiến cho việc lướt sóng ngắn hạn sẽ đối diện nhiều rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì danh mục tỉ trọng thấp, hạn chế mua đuổi giá cao trong các phiên tăng điểm. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đã giải ngân từ đầu sóng và kiên nhẫn chờ đợi thị trường tích lũy ổn định trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn