MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội phá đỉnh 1.200 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cảnh báo tín hiệu vượt đỉnh giả mốc 1.200 điểm

Thế Lâm LDO | 13/01/2021 08:01
Chứng khoán đã có phiên tăng thứ 8 liên tiếp đưa VN-Index vượt mốc 1.192 điểm trong phiên giao dịch ngày 12.1. Dự báo phiên ngày 13.1 chỉ số có thể vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Dự báo này được nhiều công ty chứng khoán đưa ra trong đó có Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS).

Tuy nhiên PHS cũng có cảnh báo rằng, diễn biến hai phiên gần đây của nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể là bước lùi lại tạo đà dẫn dắt thị trường vượt ngưỡng 1.200 điểm. Tín hiệu phá đỉnh này nếu xảy ra trong phiên ngày 13.1, nhà đầu tư cần cẩn trọng khả năng có thể là tín hiệu vượt đỉnh giả vì đà tăng gần đây khá dốc nhưng lại không có vùng tích lũy hấp thụ cung.

Chính vì thế, PHS khuyên nhà đầu tư nên là nắm giữ và quản trị rủi ro các vị thế hiện có hơn là gia tăng tỉ trọng.

Trong khi đó theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), VN-Index có thể sẽ tiếp tục hướng về mức 1.200 điểm trong phiên kế tiếp ngày 13.1. Song, nhịp điều chỉnh cũng có thể sẽ xuất hiện tại đây.

Điểm tích cực hiện nay trên thị trường là mức độ phân hóa của dòng tiền không còn xảy ra và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn có thể mở rộng về các ngưỡng cao hơn. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chỉ xem xét mua mới với tỉ trọng thấp do lo ngại áp lực điều chỉnh tại mức 1.200 điểm của VN-Index.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), VN-Index tăng nhờ được sự hỗ trợ của thanh khoản và hệ số tăng/giảm tại nhóm bluechip rất tích cực là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng bền vững của thị trường.

Các nhịp rung lắc như trong phiên ngày 12.1 được cho rằng sẽ vẫn tiếp diễn, song thị trường có nhiều cơ hội để vượt đỉnh lịch sử trong phiên ngày 13.1. Theo đó, dòng tiền mới sẽ tiếp tục đổ vào thị trường trong trường hợp vượt đỉnh thành công.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị, nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ cổ phiếu với tỉ trọng ở mức 50%, ưu tiên các vị thế trung và dài hạn. Đối với các vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao nên xem xét bán giảm tỉ trọng các vị thế ngắn hạn khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự 1.200-1.220 điểm.

Đây là vùng kháng cự tâm lí mạnh, trong khi tình trạng quá mua của thị trường tiếp tục lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu, vì thế có thể sẽ tạo ra các phiên rung giật mạnh trên thị trường. Cổ phiếu thuộc các ngành như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, thép… được BVSC dự báo nhiều khả năng sẽ có kết quả kinh doanh quí IV/2020 tích cực.

Cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ các vị thế trung hạn, song Công ty chứng khoán KB Việt Nam phân tích rằng, mặc dù VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc nhưng với xung lực tăng như hiện tại chỉ số vẫn đang có cơ hội chinh phục vùng đỉnh 1.200 điểm trước khi có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ nét hơn.

Còn theo Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), hiện tại VN-Index đã khá gần đỉnh lịch sử quanh 1.211 điểm nên nhà đầu tư cần tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng bán các cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh, giữ lại với các cổ phiếu đang có đà tăng tốt, và chờ đợi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn hơn để mua vào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn