MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán tiếp tục đi lên trong nửa cuối năm nay nhưng sẽ tương đối chậm chạp và xen lẫn điều chỉnh. Ảnh: Đức Mạnh

Chứng khoán chính thức tạo đáy và đi lên, lấy đà để tăng vượt bậc vào năm 2024

Anh Kiệt LDO | 12/07/2023 08:00

Chuyên gia cho rằng, không nên kỳ vọng mức độ khởi sắc của chứng khoán có thể quay về thời hoàng kim giống như năm 2021. Thay vào đó, thị trường sẽ tăng trưởng vượt bậc vào năm sau 2024.

"Nếu như trong hai quý cuối năm, diễn biến của nền kinh tế vĩ mô đúng như những gì chúng tôi đánh giá thì thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tạo đáy và sẽ đi lên. Dù mức độ đi lên sẽ không quá nhiều và quá mạnh" - ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng tại Chứng khoán MB (MBS), nhận định.

Theo đó, kịch bản được ông Tuấn vạch ra là các ngân hàng thương mại lớn và trụ cột duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức 6,3% sẽ giúp nền kinh tế cải thiện và phục hồi trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, trước triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu tương đối thấp và khiêm tốn trong năm nay, ông kỳ vọng rằng, nền kinh tế Việt Nam sẽ ấm dần lên và tạo những bước tiến vững chắc cho đà phục hồi của năm sau.

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư tại Maybank Investment Bank - cũng cho rằng, xu hướng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2023 sẽ mang tính chất tích cực nhiều hơn, dĩ nhiên cũng sẽ có những thời điểm điều chỉnh.

Chuyên gia đánh giá: "Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp sẽ phản ánh khá nhiều vào thị trường chứng khoán trong quý III, quý IV. Những số liệu này đang dần được cải hiện cho thấy, mức độ hấp thụ những chính sách tài khóa và tiền tệ vào nền kinh tế đang tương đối tốt, dù hơi chậm nhưng chậm mà chắc.

Tôi tin rằng, quý III và IV vẫn là xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên trong năm nay, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng rằng mức độ tăng trưởng của thị trường có thể quay về thời hoàng kim giống như năm 2021. Tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng vượt bậc vào năm sau 2024".

Chuyên gia đánh giá một số nhóm ngành có xu hướng tạo đáy về mặt lợi nhuận và sẽ đi lên gồm chứng khoán, ngân hàng, sắt, thép, bán lẻ... Ảnh: Đức Mạnh

Về động lực tăng trưởng trong thời gian tới, ông Hoàng Công Tuấn một lần nữa nhấn mạnh rằng, mặt bằng lãi suất đã giảm đi đáng kể, dòng tiền sẽ đổ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn. Đồng thời, dòng tiền từ các kênh đầu tư khác như tiết kiệm hoặc bất động sản nhận thấy thị trường chứng khoán có những triển vọng tốt thì cũng sẽ chảy ngược trở lại đây.

Tuy nhiên, cơn gió ngược mà chứng khoán phải đối mặt là triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khá khiêm tốn của các công ty niêm yết trong năm nay. Ông Tuấn nói: "Đây là một trong những thời điểm rất hiếm hoi mà các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã báo cáo lợi nhuận suy giảm. Chỉ có những năm mà kinh tế vĩ mô đặc biệt khó khăn như 2011, khi chúng ta đối diện với mặt bằng lãi suất cao và tỷ giá biến động rất mạnh. Hoặc năm 2020, những quý phải đối diện với tình trạng giãn cách bởi COVID-19 thì các doanh nghiệp mới diễn ra tình trạng như thế này".

Bước sang quý II và quý III/2023, Kinh tế trưởng MBS dự báo sẽ có những điểm sáng hơn. Tuy nhiên, khó để các công ty niêm yết có thể thông báo lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ trong năm 2023. Đặc biệt các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu, tiêu dùng… sẽ chứng kiến lợi nhuận suy giảm đáng kể so với năm ngoái dù cải thiện trong hai quý cuối năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn