MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán sẽ sớm chinh phục lại đỉnh cũ trong tháng 9. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán chưa mất đi cơ hội chinh phục mốc 1.300 điểm

Gia Miêu LDO | 07/09/2024 11:13

Thị trường chứng khoán bắt đầu tháng 9 với những tín hiệu không mấy tích cực khi bất ngờ lao dốc sau kỳ nghỉ lễ, áp lực điều chỉnh lan rộng.

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9 dường như đi ngược với mọi dự báo khả quan khi không có phiên bứt phá quay lại đỉnh cũ và vượt mốc 1.300 điểm, mà ngược lại 2 phiên điều chỉnh trước khi hồi phục nhẹ trở lại vào ngày cuối tuần đã gây nhiều “bối rối” đối với nhà đầu tư.

Sau hai phiên giảm điểm ngay sau lễ, VN-Index đã phục hồi trở lại vào phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đang duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy, nhà đầu tư vẫn chưa thoát khỏi tâm lý thận trọng.

Trong khi đó, khối ngoại vẫn giữ vững xu hướng bán ròng. Dù chỉ giao dịch 3 phiên trong tuần đầu tiên của tháng 9, nhưng khối ngoại đã bán ròng tới 1.220 tỉ đồng, trong đó VPB và HPG là 2 mã bị bán mạnh nhất.

Xét về mức độ đóng góp, 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số đều thuộc nhóm VN30, đóng góp cho VN-Index hơn 5 điểm, dẫn đầu là BID, MSN và CTG. Ở chiều ngược lại, VIC, SSB và HDB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, tuy nhiên mức độ không quá đáng kể. Sắc xanh quay trở lại ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, nhóm công nghệ thông tin trở thành nhóm dẫn đầu thị trường với mức tăng 1,06%

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh trước lo ngại suy thoái và ảnh hưởng mạnh từ đà giảm điểm của các siêu cổ phiếu lớn ngành công nghệ Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không thoát khỏi vòng xoáy tâm lý lo lắng.

Tháng 9 được dự báo sẽ là tháng có nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán. Số liệu kinh tế vĩ mô khả quan, số liệu tăng trưởng GDP quý III và manh mối cho việc dự báo GDP cả năm. Công ty Chứng khoán VCBS đưa ra thông tin, trong 4 tháng cuối năm 2024, có một số yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán. Một là, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Hai là, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ba là, quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán, đồng thời Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách điều hành lãi suất phù hợp với tình hình chung để kích thích sự phát triển của thị trường chứng khoán.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital nhận định, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ phản ứng tích cực khi Fed giảm lãi suất, kéo theo thị trường Việt Nam cũng được hưởng lợi. Fed hạ lãi suất sẽ dẫn đến việc tài sản định giá bằng đồng USD trở nên kém hấp dẫn hơn, vì lợi nhuận đem lại không còn được như kỳ vọng ban đầu. Do đó, các tài sản đầu tư khác với lợi nhuận cao hơn sẽ được chú ý, ví dụ như đầu tư vào các thị trường tài chính cận biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam, giúp gia tăng dòng vốn nước ngoài chảy vào các thị trường này.

"Thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực hơn vào cuối năm, nhất là một năm “uptrend” (tăng giá) như năm nay, VN-Index có thể đạt 1.350 - 1.400 điểm, thậm chí cao hơn. Sẽ có nhiều cơ hội đầu tư ngắn hạn cũng như việc mua vào và nắm giữ trong dài hạn", TS Phương nêu quan điểm dự báo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn