MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thật sự ổn định. Ảnh: Gia Miêu

Chứng khoán chưa tạo đáy trong ngắn hạn

Gia Miêu LDO | 29/09/2023 07:08

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn đang hướng xuống khá tiêu cực và mới chỉ dần bẻ ngang cho thấy đà giảm của thị trường tạm thời chững lại, nhưng chưa thể khẳng định VN-Index đã tạo đáy ngắn hạn tại đây.

VN-Index ngày hôm qua đóng cửa giảm điểm nhẹ sau phiên bùng nổ tăng mạnh về điểm số trước đó. Dù giảm điểm nhưng tín hiệu tiêu cực không xuất hiện, thay vào đó là những tín hiệu khởi sắc hơn.

Đầu tiên là thanh khoản phiên hôm qua sụt giảm mạnh, thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Thứ hai là trong phiên, có thời điểm VN-Index giảm điểm rất sâu, xóa tan thành quả phục hồi của phiên trước, nhưng đây cũng là thời điểm lực cung trở nên rất yếu, trong khi lực cầu không cần lớn đã có thể vực dậy thị trường. Tín hiệu này cho thấy tương quan đối đầu giữa cung và cầu đã có sự thay đổi, trong đó sự suy giảm của cung là điều dễ nhận thấy. Thị trường cần thêm sự xác nhận của lực cầu mạnh hơn để khẳng định tín hiệu hồi phục.

Lực cung suy yếu, song tín hiệu đảo chiều chưa xuất hiện, nhưng vẫn có thể kỳ vọng thị trường sẽ diễn biến tích cực trong phiên tới. Thị trường vẫn có những điểm sáng. Thứ nhất là chỉ số PMI cải thiện, giá trị xuất khẩu tăng giúp thặng dư thương mại, cải thiện về dòng ngoại tệ. Một số ngành hàng có thêm đơn hàng khi các đối tác có xu hướng đặt hàng cho mùa cuối năm như dệt may, thủy sản và đồ gỗ, nhưng con số là chưa đáng kể. Thứ hai là dòng vốn đầu tư FDI gia tăng khi Việt Nam đang gia tăng sự ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Dù vậy, vẫn đang có vấn đề cốt lõi nằm ở 2 yếu tố chính là đơn hàng yếu và thiếu khiến nhiều doanh nghiệp đang thu hẹp sản xuất bởi tình hình thế giới đang có quá nhiều vấn đề, trong khi Việt Nam đã mở cửa 100% nên tác động là rất rõ. Hai là bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đang thực sự là bài toán nan giải. Rất nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp đã quá hạn và phải gia hạn không chỉ gốc mà cả lãi khiến dòng tiền bị ứ đọng.

Nhận định về xu hướng giao dịch của thị trường, các chuyên gia Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng 1.175-1.180 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn trên VNMidcaps và VNSmallcaps có dấu hiệu giảm dần, cho thấy áp lực bán trên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang có chiều hướng giảm. Ngoài ra, thị trường vẫn đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật cho nên các nhà đầu tư nên hạn chế bán ra trong các nhịp giảm.

Công ty chứng khoán VietCap dự báo, VN-Index có thể có những nỗ lực tăng điểm sau phiên giảm với thanh khoản thấp. Theo đó, VN-Index có thể sẽ kiểm định kháng cự EMA5 và EMA100 tại vùng 1.162-1.167 điểm. Ở kịch bản tích cực nếu lực mua giá cao đủ mạnh giúp chỉ số đóng cửa trên 1.167 điểm với thanh khoản cải thiện, đà hồi phục sẽ được kéo dài lên vùng 1.190 (EMA50). Ngược lại, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.162 điểm với thanh khoản yếu, xu hướng điều chỉnh giảm sẽ chưa kết thúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn