MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khối ngoại đột ngột quay sang mua ròng hàng trăm tỉ đồng trên thị trường chứng khoán ngày 25.3. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Có gì đột biến khi khối ngoại quay sang mua ròng hàng trăm tỉ?

Thế Lâm LDO | 25/03/2021 18:27

Phiên giao dịch ngày 25.3 kết thúc với chỉ số chứng khoán VN-Index hồi phục nhẹ 1,29 điểm. Nhưng điều gây chú ý hơn là việc khối ngoại đột ngột quay ngoắt lại mua ròng hơn 290 tỉ đồng.

Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp lấy đi của VN-Index tổng cộng 32,62 điểm, việc chỉ số hồi phục nhẹ 1,29 điểm không đáng kể và chưa làm thay đổi được xu hướng thị trường vào thời điểm này nằm trong nhịp dao động, rung lắc từ khoảng 1.150-1.190 điểm.

Song việc khối ngoại đột ngột quay ngoắt sang mua ròng trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom trong phiên ngày 25.3 là điều đầy bất ngờ. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 265 tỉ đồng trên sàn HoSE, trên sàn HNX mua ròng hơn 3 tỉ đồng, và trên sàn UpCom mua ròng hơn 23 tỉ đồng. Tổng cộng, khối ngoại mua ròng trên toàn thị trường hơn 290 tỉ đồng.

Tuy nhiên, xem xét kĩ hơn thì thấy phiên mua ròng khá mạnh về giá trị này của khối ngoại trên thị trường không tác động nhiều đến cục diện thị trường.

Bởi trên sàn HoSE, khối ngoại dù mua ròng về giá trị khá cao nhưng lại bán ròng về khối lượng, với 11,53 triệu đơn vị cổ phiếu. Trên sàn HNX khối ngoại dù mua ròng nhẹ về giá trị (là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp) nhưng về khối lượng thì mua vào và bán ra gần như tương đương nhau. Trong khi đó trên sàn UpCom, khối ngoại mới mua ròng cả về khối lượng và giá trị.

Như vậy, khoản mua ròng lớn nhất và cũng quan trọng nhất chiếm đến hơn 90% giá trị mua ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay trên toàn thị trường nhưng cũng còn thiếu tính thuyết phục nhất chính là trên sàn HoSE vì theo trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, nghĩa là mua ròng về giá trị nhưng bán ròng về khối lượng.

Tìm hiểu sâu hơn, việc mua ròng về giá trị trên sàn HoSE hôm nay lại đến từ giao dịch thỏa thuận 7,45 triệu cổ phiếu VIC, với tổng giá trị hơn 812 tỉ đồng. Chính giao dịch mua ròng thỏa thuận này giúp cân lại khoản bán ròng lên đến hơn 500 tỉ cũng của khối này, diễn ra chủ yếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh.

Khối ngoại mua ròng qua giao dịch thỏa thuận trên thực tế không tác động nhiều đến xu hướng giao dịch diễn ra trong phiên ngày 25.3, trong khi trước đó khối này đã có hơn 20 phiên bán ròng liên tiếp trên thị trường, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến cho chỉ số VN-Index thiếu động lực để bứt phá. Ngược lại, chính vì điều đó mà thị trường đã gặp phải áp lực bán chốt lời mạnh dẫn đến 2 phiên điều chỉnh sâu ngày 23-24.3 lấy mất đi của VN-Index 2,73% điểm số.

Với phiên mua ròng hôm nay 25.3, khối ngoại cũng chưa cho thấy sẽ đảo chiều hẳn từ bán ròng sang mua ròng. Và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 vẫn còn trong tình trạng lình xình thiếu sức bật để tăng tốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn